VTV.vn - Say nắng, say nóng là tình trạng nguy hiểm có thể xảy ra trong những ngày nhiệt độ cao, đặc biệt khi cơ thể không kịp thích nghi với môi trường nắng nóng.
VTV.vn - Khi trong nhà có người thuộc nhóm nguy cơ cao nghi mắc COVID-19 hoặc F0 trở nặng, cần xử trí thế nào để bảo vệ người nguy cơ, chuyển viện kịp thời các trường hợp trở nặng?
VTV.vn - Hốc mũi được lót bởi một lớp niêm mạc thuộc đường hô hấp, trên bề được bao phủ lớp thảm nhầy có chức năng bảo vệ có tác dụng giữ bụi bẩn, vi khuẩn rồi vận chuyển về họng.
Người khuyên nên đưa con đi viện khám, người khuyên không nên vì sợ nguy cơ lây nhiễm, nhiều bà mẹ lóng ngóng không biết xử trí thế nào khi con nghi vấn bị sởi.
Trong những ngày hè, nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra đối với các em nhỏ. Do vậy, rất cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hạn chế những tai nạn đang tiếc có thể xảy ra.
Khi trẻ bị hen phế quản, các bậc cha mẹ nên trang bị những kỹ năng cần thiết để điều trị cơn hen cấp cho trẻ. Nếu không được xử trí kịp thời có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ, thậm chí dẫn tới tử vong.
Bong gân do sự tổn thương của bao khớp, phổ biến là các dây chằng, thường xảy ra sau một động tác quá mạnh nhưng không gây ra trật khớp hoặc gãy xương.
[] Khi trẻ đi, chạy nhảy, nô đùa có thể dẫn đến va đập hoặc ngã làm răng bị chấn thương. Các bậc cha mẹ không nên xem nhẹ khi trường hợp này xảy ra đối với trẻ.
Làm thế nào để xử trí với những tai biến nguy hiểm? Làm thế nào để người cao tuổi được cấp cứu kịp thời tại gia đình trong ngày Tết trước khi được chuyển đến bệnh viện?
Hiện nay, ở miền Bắc nhiệt độ xuống thấp khiến cho trẻ nhỏ nhập viện gia tăng. Theo thống kê của Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) số bệnh nhi tới thăm khám, điều trị trong những tuần gần đây tăng khoảng 40% với khoảng 300-400 bệnh nhi mỗi ngày, đa số là các bệnh tiêu chảy, viêm mũi, họng sốt cao, hen phế quản v.v..