Bên cạnh đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của địa phương là một trong những vấn đề được xã Xuân Trúc quan tâm và quyết liệt trong triển khai, vận động.
Đẩy mạnh phát triển các KCN và CCN trên địa bàn xã để tăng cường thu hút đầu tư.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 05, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1411/QĐ-TTg ngày 18/8/2021; được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 30/12/2021.
Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ với tổng diện tích thực hiện dự án là 192,64 ha, với 902 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất. Trong đó, diện tích thu hồi trên địa bàn xã Xuân Trúc là 49,40 ha, liên quan đến 280 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải tỏa và đền bù các dự án khu công nghiệp trên địa bàn như KCN số 5, KCN Thổ Hoàng, KCN số 1, UBND xã Xuân Trúc đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động các hộ dân có diện tích đất thu hồi thuộc Dự án các Khu công nghiệp này.
Lãnh đạo xã đã tiếp thu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách bồi thường, hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Ông Vũ Văn Đại - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Xuân Nguyên, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND về công tác giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp tại địa phương. Trong năm 2026, thôn Xuân Nguyên chúng tôi có giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Thổ Hoàng. Căn cứ vào nhiệm vụ của địa phương, chúng tôi đã họp Chi ủy, rồi họp Chi bộ, từ đó, cùng với các Ban đoàn thể, Ban công tác mặt trận, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đầu tư công cũng như công tác giải phóng mặt bằng. Trong đợt vừa rồi, khu Thổ Hoàng có 272 hộ/272 hộ đã nhất trí ký vào quyết định thu hồi đất và làm đơn trao trả đất cho chủ đầu tư.
Khu Công Nghiệp số 3 Hưng Yên được triển khai xây dựng bởi chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Quản lý Khu công nghiệp Ecoland.
Với diện tích 159,71 ha, hiện nay tỉ lệ lấp đầy đã đạt 95%. Trong đó có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tới từ Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Nhật với nhiều ngành nghề đa dạng từ sản xuất linh kiện, logistic, bao bì, sản phẩm liên quan đến may mặc…
Để tạo sự hấp dẫn với các doanh nghiệp, đơn vị quản lý khu công nghiệp đã có chính sách miễn phí dịch vụ 6 tháng đầu. Tiền thuê đất sẽ làm một lần duy nhất. Các thủ tục hành chính luôn được tạo điều kiện thuận tiện nhất. Hạ tầng toàn khu công nghiệp được quy hoạch theo hướng sạch hóa.
Ông Nguyễn Tiến Lâm - Ban quản lý KCN số 3, Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Ecoland: Phương châm của Eco là ưu tiên môi trường xanh sạch đẹp, các khu vực trạm xử lý nước thải, hạ tầng kỹ thuật thường có công nhân vệ sinh liên tục, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban và chính quyền địa phương luôn có những thông tin chính sách mới nhất để giúp nhà đầu tư thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.
Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) số 01–Giai đoạn 1 nằm trên địa bàn hai xã Yên Mỹ và Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Đại diện Công ty Cổ phần Viglacera Hưng Yên cho biết, việc chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và người dân xã Xuân Trúc phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng một cách nhanh chóng, bài bản đã giúp đơn vị sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư, sẵn sàng nguồn lực để triển khai dự án theo đúng chủ trương được phê duyệt.
Ông Nguyễn Đức Toàn - Trưởng ban Giải phóng mặt bằng, Công ty CP Viglacera Hưng Yên: Nhà đầu tư đặt ra mục tiêu là cuối năm 2027 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên toàn diện tích của giai đoạn 1. Trong thời gian đó cũng sẽ triển khai về thi công và các hạng mục hạ tầng kèm theo để sớm đưa vào hoạt động vào năm 2028.
Khi đi vào hoạt động, các KCN trên địa bàn đã và sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống người dân địa phương. Từ thực tế đã được chứng minh, người dân càng thêm tin tưởng vào sự khởi sắc của địa phương.

Từ khi các Công ty bắt đầu đưa vào hoạt động cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt.
Bà Hoàng Thị Hạnh - Thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên: Khi chúng tôi nghe các nhà thầu, các Công ty về lấy ruộng chúng tôi cũng rất băn khoăn, lo lắng bảo không biết tới đây mất hết ruộng thì dân mình đi làm cái gì để ăn. Nhưng từ khi các công ty về đây bắt đầu, đưa vào hoạt động được 2 năm nay rồi thì tôi thấy cuộc sống của nhân dân của thôn nhà tôi nâng lên rõ rệt.
Ông Bùi Đắc Mười - Phó Ban công tác Mặt trận thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên: Khu công nghiệp về có nhiều thuận lợi cho người dân chúng tôi. Thứ nhất tạo công ăn việc làm, trường học nâng cấp lên, trạm xã được xây lại mới khang trang hơn. Mọi người dân được hưởng lợi, những gia đình đất rộng tạo điều kiện có những gia đình xây đến 15, 17 phòng trọ. Mọi người dân thu lợi được rất là nhiều, rất là tốt. Từ đó cuộc sống của nhân dân mới nâng lên, bao nhiêu nhà hàng mọc lên vì công nhân về.
Việc giải phóng mặt bằng và xúc tiến đầu tư công đã và đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Đối với Xuân Trúc, giải phóng mặt bằng không chỉ để phục vụ các công trình trước mắt mà còn mở đường cho tương lai phát triển lâu dài. Những dự án hạ tầng, các khu công nghiệp được triển khai sẽ tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân trong những năm tới.
Đầu tư công, từ điện, đường, trường trạm hay các di tích, tất cả đã và đang tạo nên một Xuân Trúc hiện đại hơn, quy mô hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển mới. Các lĩnh vực của đời sống, sẽ theo đó mà phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cũng sẽ được nâng cao. Từ nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ xã, những công trình đã và sẽ hiện hữu, đưa vùng đất này vào giai đoạn phát triển mới đầy kỳ vọng.
Bình luận (0)