Hình minh họa.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau đầu kéo dài, mức độ ngày càng dữ dội. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết não.
Khai thác tiền sử cho thấy người bệnh đã được chẩn đoán tăng huyết áp từ trước nhưng không duy trì điều trị thường xuyên, tự ý bỏ thuốc trong thời gian dài.
Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn định và tiếp tục được theo dõi.
Theo các bác sĩ, tăng huyết áp đang ngày càng trẻ hóa nhưng nhiều người vẫn chủ quan vì bệnh thường diễn tiến âm thầm. Đây được xem là "kẻ giết người thầm lặng" do có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim và suy thận nếu không được kiểm soát tốt.
Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ cần kiểm tra huyết áp định kỳ, đặc biệt khi có các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt hoặc mệt mỏi kéo dài.
Người mắc tăng huyết áp cần tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc dù thấy cơ thể ổn định. Đồng thời nên duy trì lối sống lành mạnh như ăn giảm muối, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu kéo dài, tê yếu tay chân, đau ngực hoặc khó thở, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Bình luận (0)