Biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng cực đoan trở nên phổ biến và dữ dội hơn ở nhiều nơi trên thế giới. Nhu cầu thích ứng với nhiệt độ cao vì thế cũng tăng nhanh, thúc đẩy ngành sản xuất thiết bị làm mát của Trung Quốc mở rộng cả thị trường trong nước và xuất khẩu.
Trang Sina dẫn số liệu từ nền tảng thương mại điện tử JD cho thấy, kể từ đầu tháng 7 đến nay, doanh số bán điều hòa tại các vùng có nhiệt độ cao như Tân Cương, Cam Túc và Tứ Xuyên đã tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng lắp đặt điều hòa tại khu vực Tứ Xuyên và Tây Tạng có thời điểm vượt quá 10.000 máy một ngày. Nhiều địa phương khác như Thượng Hải, Nội Mông hay Vân Nam cũng tăng hơn 80% so với tháng trước đó.
Không chỉ tăng nhiệt tại thị trường nội địa, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu các thiết bị làm mát sang châu Âu, nơi cũng đang trải qua mùa hè nóng kỷ lục.
Theo Nhân dân nhật báo, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu điều hòa của Trung Quốc sang các nước Liên minh châu Âu đạt 3,76 tỷ USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ; trong đó riêng tháng 6 tăng trưởng hơn 70%.
Sức mua gia tăng một phần do khoảng trống lớn của thị trường. Hiện chỉ có khoảng 20% số hộ gia đình tại châu Âu sở hữu điều hòa. Nhu cầu hàng năm lên đến hơn 10 triệu máy, trong khi năng lực sản xuất tại chỗ mới đạt khoảng 3,2 triệu máy.
Lợi thế của các doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ nằm ở giá cả hay khả năng cung ứng. Nhiều sản phẩm đang được thiết kế theo đặc điểm nhà ở và thói quen sử dụng tại châu Âu. Điển hình là mẫu điều hòa di động PortaSplit với thiết kế giảm thiểu việc khoan và thi công phức tạp, phù hợp với nhà thuê hoặc những công trình cũ khó thay đổi kiến trúc - thông tin trên Tân Hoa xã.
Bên cạnh các thiết bị gia dụng lớn, nhiều sản phẩm sáng tạo như khăn làm mát, quạt đeo hông rảnh tay hay ô che nắng có chức năng phun sương… cũng đều ghi nhận doanh số bán hàng tăng mạnh trên các nền tảng thương mại điện tử.
Một thế giới nóng hơn đang mở rộng thị trường thiết bị làm mát của Trung Quốc. Tuy nhiên, để biến nhu cầu mang tính mùa vụ thành động lực tăng trưởng lâu dài, doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh không chỉ bằng giá, mà còn bằng khả năng tiết kiệm điện, mức độ thân thiện với môi trường và thiết kế sản phẩm phù hợp với từng thị trường.
Bình luận (0)