Đây là loại trái cây tươi thứ 6 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường này, sau thanh long, xoài, vải, nhãn và chanh dây. Để vào được thị trường Australia, quả bưởi Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sinh học, kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc.
Sản phẩm phải được trồng và đóng gói theo quy trình kiểm soát chặt chẽ; xử lý chiếu xạ tại các cơ sở được phê duyệt; đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng trừ dịch hại theo thỏa thuận giữa hai nước. Mỗi lô hàng phải có đầy đủ giấy phép nhập khẩu, chứng nhận kiểm dịch thực vật và phải trải qua kiểm tra bắt buộc khi đến Australia.
Trước đó, bưởi Việt Nam đã được xuất khẩu chính ngạch sang New Zealand và Hàn Quốc.
Bà Trần Thanh Phong - Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cho hay: “Hợp tác xã tham gia xây dựng mã số vùng trồng để phục vụ xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc và gần đây là Australia. Chúng tôi giảm sử dụng hóa chất, đảm bảo dư lượng nằm trong ngưỡng cho phép. Tùy theo từng thị trường, hợp tác xã sẽ nghiên cứu yêu cầu cụ thể để hướng dẫn nông dân sản xuất phù hợp với thị trường đó".
“Trong thời gian tới, nếu có thêm các quy định cụ thể từ thị trường nhập khẩu, chúng tôi sẵn sàng học hỏi, điều chỉnh quy trình để đáp ứng tốt hơn yêu cầu", bà La Thị Nga – Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp bưởi da xanh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.
Bình luận (0)