Xung đột khiến hàng triệu người Iran phải di tản

VTV.vn - Cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 12/3 cho biết cuộc xung đột đang diễn ra khiến số người phải di dời tạm thời tại Iran lên tới 3,2 triệu.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Trong tuyên bố tại Geneva, ông Ayaki Ito - Giám đốc Hỗ trợ khẩn cấp và Chương trình của UNHCR, đồng thời là Điều phối viên phản ứng người tị nạn liên khu vực đối với tình hình khẩn cấp tại Trung Đông - cho biết các đánh giá sơ bộ cho thấy từ 600.000 - 1 triệu hộ gia đình Iran đã buộc phải rời bỏ nơi cư trú kể từ khi giao tranh bùng phát hôm 28/2.

Theo UNHCR, phần lớn người dân đang rời khỏi thủ đô Tehran và các đô thị lớn, di chuyển về phía Bắc đất nước hoặc tới các khu vực nông thôn để tìm nơi an toàn. Tổ chức này cảnh báo con số người di dời có thể tiếp tục tăng nếu tình hình giao tranh kéo dài.

UNHCR cho biết cuộc xung đột không chỉ ảnh hưởng đến người dân Iran mà còn tác động tới các cộng đồng người tị nạn đang sinh sống tại quốc gia này, trong đó chủ yếu là người Afghanistan. Do điều kiện sinh sống vốn đã khó khăn và mạng lưới hỗ trợ hạn chế, nhóm đối tượng này được đánh giá là đặc biệt dễ bị tổn thương. Theo UNHCR, nhiều gia đình đang rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng trong bối cảnh tình hình an ninh xấu đi và việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngày càng khó khăn.

Với sự hiện diện lâu dài tại Iran, UNHCR hiện đang điều chỉnh các hoạt động hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Tổ chức này đang phối hợp với các cơ quan chức năng Iran và các đối tác nhân đạo để đánh giá tình hình, đồng thời tăng cường các biện pháp chuẩn bị trong bối cảnh dòng người di chuyển trong nước tiếp tục gia tăng. UNHCR cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ dân thường, đảm bảo tiếp cận nhân đạo và duy trì mở cửa biên giới đối với những người cần tìm nơi an toàn, phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế.

Theo số liệu mới nhất từ giới chức Iran, hơn 1.300 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Iran. Trong khi Mỹ và Israel cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự, hạt nhân và lãnh đạo Iran, phía Tehran cáo buộc nhiều cơ sở dân sự như trường học và bệnh viện cũng đã bị trúng đạn.

Bộ Y tế Iran cho biết hơn 30 bệnh viện và cơ sở y tế đã bị hư hại trong các đợt tấn công gần đây, trong khi số thương vong tiếp tục gia tăng khi các cuộc không kích nhằm vào các khu vực đô thị diễn ra với cường độ lớn hơn.

Trong khi đó, Iran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ và nhiều mục tiêu khác trong khu vực Trung Đông. Tehran cũng tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới - làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.