Loại bỏ viêm gan C khỏi phổi hiến tặng

Tường Vy (VTV8), icon
06:11 ngày 13/10/2019

VTV.vn - Các bác sỹ Canada lần đầu tiên tuyên bố có thể sử dụng cả những lá phổi hiến tạng từ các người mắc viêm gan C để cấy ghép an toàn cho bệnh nhân.

Lá phổi của người cho bị nhiễm bệnh được đặt vào dụng cụ vô trùng trong 6 giờ. (Ảnh: ctvnews.ca)

Những tiến bộ y khoa đang thổi thêm sức sống mới cho các bệnh nhân đang nằm trong danh sách chờ được ghép phổi. Theo đó, các bác sỹ ở Toronto đã tìm cách loại bỏ mầm bệnh trên những lá phổi hiến tặng trước khi tiến hành ghép vào cơ thể của bệnh nhân.

Tại Bệnh viện đa khoa Toronto, Canada, trước khi cấy ghép phổi cho bệnh nhân, các bác sỹ đã đặt những lá phổi của người cho bị nhiễm bệnh vào một dụng cụ vô trùng trong 6 giờ, sau đó tiến hành xử lý các lá phổi này bằng thuốc để giảm thiểu lượng virus viêm gan C. Dù biện pháp này không thể loại trừ hoàn toàn virus viêm gan C ra khỏi những lá phổi của người cho nhiễm bệnh như các bác sỹ mong muốn nhưng cách làm này đã giúp giảm tới 85% lượng virus viêm gan C. Sau quá trình cấy ghép, các bệnh nhân được nhận phổi sẽ được điều trị trong 12 tuần bằng một loại thuốc kết hợp Sofosbuvir và Velpatasvir, được biết đến với tên gọi Epclusa, để điều trị viêm gan C. Trung bình trong 3 tuần điều trị, các bệnh nhân này được xét nghiệm âm tính với virus viêm gan C.

Bác sỹ Marcelo Cypel, Bệnh viện đa khoa Toronto, cho biết: “Với phương pháp mới này, đã có 2 bệnh nhân ngăn được việc nhiễm virus từ cơ quan cấy ghép. Kết quả này thật đáng khích lệ. Điều này giúp tạo ra hy vọng và giúp loại bỏ các nghi ngại cho những người bệnh cần ghép tạng”.

Bác sĩ Cypel khẳng định, việc cho phép những người viêm gan C hiến tạng sẽ giúp tăng số lượng phổi có thể dùng để cấy ghép lên đến 1.000 lá phổi/năm. Hiện tại, mới chỉ có khoảng 20% phổi của người hiến tặng được sử dụng. Riêng tại Mỹ, trong năm 2018 đã có 200 người chết trong khi chờ ghép phổi. Trong khi đó, có tới 1.400 người khác vẫn đang trong danh sách chờ ghép cơ quan này.


Ca ghép hai lá phổi đầu tiên ở Ecuador Ca ghép hai lá phổi đầu tiên ở Ecuador

VTV.vn - Các bác sĩ ở Ecuador vừa thực hiện thành công một ca ghép hai bên phổi đầu tiên ở quốc gia này cho một phụ nữ trẻ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục