Mỹ ghi nhận hàng trăm sinh viên mắc COVID-19 khi các trường đại học mở cửa trở lại

An Ngọc, icon
05:43 ngày 21/08/2020

VTV.vn - Mỹ đã ghi nhận hàng trăm sinh viên mắc COVID-19 khi các trường đại học mở cửa trở lại, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nước này.

Nguồn: CNN

Đại học Notre Dame bang Indiana thông báo: Các sinh viên sẽ quay lại học trực tuyến trong hai tuần tới sau khi ghi nhận có số ca COVID-19 tăng mạnh khi trường đại học mở cửa trở lại vào ngày 3/8 vừa qua. Tính đến hiện tại, 304 sinh viên của trường đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

"Mục đích của những hạn chế tạm thời này là để kiềm chế đà lây lan của virus"  - Chủ tịch Đại học Notre Dame, Rev. John I. Jenkins cho biết.

Trong khi đó, Đại học bang North Carolina sẽ chuyển sang  hình thức học online từ đầu tuần tới, sau khi ghi nhận các cụm dịch từ các bữa tiệc. Tổ chức tiệc tùng trong giai đoạn dịch bệnh này là vi phạm quy định của trường. Tuy nhiên, việc này lại đang xảy ra tại nhiều trường đại học của Mỹ.

Quyền hiệu trưởng Ron Mitchelson thuộc Đại học East Carolina bày tỏ quan điểm: "Tôi hy vọng mọi người có thể làm đúng trách nhiệm của mình. Vào các cuối tuần, chúng tôi ghi nhận những bữa tiệc do sinh viên tổ chức, dù số lượng có thể không nhiều, nhưng tập trung đông người và không đeo khẩu trang. Với hàng chục bữa tiệc như thế, nguy cơ lây nhiễm là không thể tránh khỏi".

Hiện 155 sinh viên Đại học East Carolina đã được yêu cầu cách ly sau khi phát hiện một sinh viên mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục