Uống 2 lon nước ngọt ăn kiêng/ngày làm giảm tuổi thọ

Tường Vy (VTV8), icon
06:26 ngày 06/09/2019

VTV.vn - Những lon nước ngọt ăn kiêng được cho là tốt cho người dùng nhưng thực tế lại không tốt cho tuổi thọ của họ.

(Ảnh minh họa: Healthline)

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo, việc uống 2 lon nước ngọt ăn kiêng mỗi ngày làm tăng nguy cơ tử vong sớm. Một nghiên cứu với quy mô lớn đã được tiến hành nhằm theo dõi chế độ dinh dưỡng của 450.000 người trưởng thành ở 10 quốc gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc uống các loại nước ngọt (kể cả nước ngọt ăn kiêng) mỗi ngày liên quan đến nguy cơ tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ.

Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine cũng đưa ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nước ngọt mỗi ngày và tỷ lệ tử vong ở con người. Cụ thể, những người tiêu thụ 2 lon nước ngọt ăn kiêng (hoặc nhiều hơn) mỗi ngày có nguy cơ tử vong tăng 26% trong vòng 16 năm tới, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch tăng 52%. Đối với những người tiêu thụ 2 lon nước ngọt thường (hoặc nhiều hơn) mỗi ngày, nguy cơ tử vong trong cùng khoảng thời gian nói trên tăng 8%.


Mỹ: Bang California cấm bán nước ngọt cho trẻ em nhằm ngăn chặn béo phì Mỹ: Bang California cấm bán nước ngọt cho trẻ em nhằm ngăn chặn béo phì

VTV.vn - Chính quyền bang California vừa công bố dự luật cấm các nhà hàng bán nước ngọt cho trẻ em, trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên bị béo phì.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục