Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1117/SYT- NVY gửi các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) về việc đảm bảo đáp ứng y tế trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Hà Nội.
Công văn nêu rõ, để bảo đảm tốt công tác cấp cứu, KCB cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc các cơ sở KCB triển khai tốt các nhiệm vụ, công tác phòng, chống dịch bệnh, KCB. Đồng thời thực hiện nghiêm Kế hoạch số 7456/KH-SYT đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026 ngành y tế Hà Nội.
Theo chỉ đạo, ngành Y tế Hà Nội kích hoạt chế độ trực 4 cấp, duy trì hệ thống cấp cứu 24/24 giờ tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, nhằm bảo đảm người dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, được chăm sóc y tế kịp thời trong mọi tình huống.
Từ những ngày cận Tết, các bệnh viện trên địa bàn thành phố bước vào giai đoạn cao điểm với yêu cầu chủ động, sẵn sàng ứng phó. Mục tiêu đặt ra là không để người bệnh thiếu nơi điều trị, không để xảy ra sự cố y tế nghiêm trọng và bảo đảm mọi ca cấp cứu đều được xử trí nhanh chóng, hiệu quả.
Trực 4 cấp 24/24 - siết kỷ luật thường trực
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực 4 cấp gồm: trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng, bảng thông tin để người dân thuận tiện tiếp cận.
Cùng với tổ chức trực, các cơ sở khám, chữa bệnh phải tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị cho người bệnh; chủ động bảo đảm nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ôxy y tế; bố trí giường bệnh, phương tiện phục vụ thu dung, điều trị và cấp cứu. Trọng tâm được yêu cầu tập trung là tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm; đồng thời thu dung, điều trị kịp thời các bệnh truyền nhiễm thường gặp mùa đông - xuân để hạn chế biến chứng nặng và tử vong.

Đảm bảo trực 4 cấp 24/24 giờ dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Diễm Hương
Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án đáp ứng tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng phương án cấp cứu tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm.
Một yêu cầu quan trọng khác là thực hiện báo cáo trực tuyến hằng ngày trên hệ thống báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), bảo đảm thông tin điều hành thông suốt, kịp thời.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các bệnh viện được yêu cầu tổ chức thăm hỏi và tổ chức đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, chú ý đối tượng người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách. Đây là yêu cầu thể hiện rõ tính nhân văn trong thực thi nhiệm vụ, bảo đảm người bệnh ở lại viện vẫn được chăm lo, yên tâm điều trị.
Cấp cứu 115 - y tế dự phòng "trực chiến" phòng dịch
Trong tổ chức lực lượng dịp Tết, cấp cứu ngoại viện được xác định là mắt xích đặc biệt quan trọng. Sở Y tế giao Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội là thường trực phối hợp các đơn vị trên địa bàn bố trí nhân lực, phương tiện đảm bảo công tác cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh an toàn; sẵn sàng thường trực 24/24 giờ tại Trung tâm Cấp cứu 115 và các trạm vệ tinh cấp cứu trên địa bàn thành phố, sẵn sàng đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện của người bệnh, đặc biệt là đáp ứng cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai, thảm họa…
Song song đó, ngành y tế thành phố bố trí lực lượng phục vụ tại các điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa, khu vực lễ hội và nơi tập trung đông người. Mỗi tổ cấp cứu được yêu cầu bảo đảm nhân lực, xe cứu thương và cơ số thuốc thiết yếu để xử trí nhanh khi có sự cố phát sinh.
Tại trạm Y tế xã Quang Minh, thành phố Hà Nội các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương với phương châm "bốn tại chỗ". Theo bác sĩ Nguyễn Thị Quyên, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Quang Minh, Trạm Y tế đã thành lập sáu đội cấp cứu cơ động với đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện để sẵn sàng đáp ứng công tác y tế và ứng phó các tình huống xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời phân công y, bác sĩ trực 24/24 giờ trước, trong và sau Tết tại phòng khám đa khoa, các điểm trạm đáp ứng công tác cấp cứu ban đầu cho người dân và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Trên địa bàn cũng có Lễ hội Hoa Xuân, Hội vật Chi Đông và bắn pháo hoa tại địa điểm Ủy ban nhân dân xã Quang Minh, vì vậy đơn vị bố trí các kíp trực tại thực địa; tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội Bùi Văn Hào cho biết tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có xu hướng gia tăng từ giai đoạn cuối năm 2025 và các tuần đầu năm 2026; các dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà tiếp tục ghi nhận rải rác; các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi, tái nổi khác luôn có nguy cơ xâm nhập thành phố.

Bác sĩ khám và tư vấn người bệnh cần duy trì việc dùng thuốc đều đặn, đúng liều, đúng thời gian theo chỉ định của bác sĩ, kể cả trong dịp Tết nguyên đán. Ảnh: Diễm Hương
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội, CDC Hà Nội xây dựng kế hoạch, kích hoạt đáp ứng các phương án phòng, chống dịch bệnh từ tuyến thành phố đến cơ sở; duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm phát hiện, xử trí nhanh mọi tình huống phát sinh.
Theo kế hoạch, CDC Hà Nội kiện toàn tám đội chống dịch cơ động, hướng dẫn mỗi Trạm Y tế thành lập ít nhất hai đội chống dịch cơ động - đội đáp ứng nhanh sẵn sàng tham gia ứng phó các tình huống dịch bệnh đột xuất. CDC Hà Nội đặt mục tiêu điều tra xử lý triệt để 100% các ổ dịch, chùm ca bệnh được phát hiện trên địa bàn trong vòng từ 24 đến 48 giờ, không để dịch bệnh lây lan rộng, bảo đảm kiểm soát hiệu quả tình hình dịch; đồng thời bảo đảm đầy đủ hóa chất, máy móc, trang thiết bị phòng hộ cá nhân và vật tư tiêu hao để sẵn sàng đáp ứng các tình huống.
CDC Hà Nội cũng phối hợp giám sát sức khỏe hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài bằng máy đo thân nhiệt tự động và các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ khác, nhất là các hành khách đến từ các quốc gia - khu vực đang có dịch, nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp ngay từ ban đầu, hạn chế tối đa nguy cơ phát tán ra cộng đồng; tổ chức thực hiện chế độ khai báo y tế, cách ly, kiểm dịch theo đúng quy định.
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Huy, Đội trưởng đội cơ động số 6 của CDC thành phố Hà Nội nhấn mạnh: "Với chúng tôi, Tết đến không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là thời điểm phải nâng mức cảnh giác lên cao nhất, vì dịch bệnh không chờ hết Tết mới xuất hiện, nên lực lượng y tế dự phòng luôn phải trong trạng thái trực chiến 24/24 giờ, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu. Mỗi ca trực, mỗi chuyến đi cơ động đều mang theo trách nhiệm rất lớn đó là bảo vệ sức khỏe nhân dân, không để dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Do vậy, chúng tôi xác định rõ tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào. Dù là đêm giao thừa hay những ngày đầu Xuân, lực lượng cơ động phòng, chống dịch luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, có mặt kịp thời tại cơ sở, khoanh vùng, xử lý dịch ngay từ sớm. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm lớn lao bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô được đón Tết và những ngày lễ hội đầu Xuân an lành và không dịch bệnh."
Cùng với nỗ lực của ngành y tế, người dân được khuyến cáo chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng: giữ ấm cơ thể, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền; bảo đảm chế độ ăn uống đủ chất, ăn chín, uống sôi, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; khi tham gia hoạt động đông người, lễ hội nên đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc gần khi không cần thiết; theo dõi sức khỏe, nếu xuất hiện triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà; tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng ngừa bệnh truyền nhiễm nhằm tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh trong dịp Tết.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhân lực, trang thiết bị đến phương án điều hành, ngành Y tế Hà Nội xác định trực chiến xuyên Tết là nhiệm vụ chính trị - chuyên môn quan trọng, bảo đảm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giữ vững "lá chắn" y tế để Thủ đô đón Xuân Bính Ngọ an toàn, bình yên.
Bình luận (0)