Bệnh dậy thì sớm ở trẻ em và những nguy cơ

Kim Lâm, Bạch Đằng-Thứ ba, ngày 30/03/2021 09:40 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, dậy thì sớm ở trẻ em ngày càng phổ biến và tuổi dậy thì có khuynh hướng sớm hơn so với thế hệ trước đây.

Theo các chuyên gia, tình trạng dậy thì sớm ở trẻ hiện đang ngày càng tăng. Ngoài các nguyên nhân bệnh lý, dậy thì sớm ở trẻ là do chế độ dinh dưỡng giàu năng lượng, ăn quá nhiều thịt động vật, thậm chí lạm dụng thuốc bổ cho trẻ. 

Dậy thì sớm không chỉ ảnh hưởng đến việc phát triển thể chất khi trưởng thành mà còn ảnh hưởng cả tâm sinh lý khi trẻ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức.

Việc quan tâm, tầm soát dậy thì sớm ở trẻ là điều cần làm. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh nên tạo tâm lý thoải mái cho trẻ để tránh trường hợp các bé lo sợ thái quá dễ dần đến giấu diếm tình trạng của mình, nguy hại hơn nữa là rơi vào trầm cảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước