Nguy cơ từ nỗi sợ hậu Covid

Nguyễn Hằng, Hữu Thành, Văn Dương-Thứ năm, ngày 07/04/2022 21:54 GMT+7

VTV.vn - Sau nỗi lo nhiễm virus SARS-CoV- 2 thì những vấn đề của hậu Covid đang là mối quan tâm lớn của cộng đồng. Tuy nhiên, nó có đáng sợ như những thông tin đang lan tràn?

Đi khám hậu Covid để xác định tình trạng và nếu cần thiết thì điều trị sớm, đây là mặt tích cực. Tuy nhiên, đa phần bệnh nhân hậu Covid lại đến khám vì lý do khác, kể cả F0 trẻ em - đối tượng hiếm gặp triệu chứng hậu Covid.

Theo tổ chức y tế thế giới, nếu các triệu chứng biến mất trong vòng 1 tháng sau khi khỏi Covid thì không được coi là hậu Covid. 

Vì vậy, việc thăm khám, điều trị nên làm nếu vẫn gặp các triệu chứng này sau 3 tháng nhiễm bệnh. Không có bất kỳ loại thuốc nào để điều trị biến chứng hậu Covid-19 cũng như phương pháp điều trị chung cho mọi trường hợp. Vì vậy, nếu vì lo sợ thái quá mà tìm cách "chữa bệnh" trên internet thì chỉ "tiền mất tật mang".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước