Sốt xuất huyết gia tăng ở ĐBSCL

Anh Đào, Tuấn Khôi-Thứ năm, ngày 05/05/2022 13:51 GMT+7

VTV.vn - Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang trong mùa mưa. Ao tù, nước đọng đã khiến muỗi xuất hiện nhiều, kéo theo đó là bệnh sốt xuất huyết gia tăng.

Thống kê mới đây tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, 4 tháng qua đã có hơn 220 trường hợp nhập viện điều trị. Trong đó, 33 trường hợp sốt xuất huyết nặng. Bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc thể nặng tái sốc kèm suy đa cơ quan. Việc điều trị những trẻ này khó khăn và có tỷ lệ tử vong cao.

Đặc biệt, những ngày qua, khi mưa bắt đầu xuất hiện, số ca nhập viện tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ ngày càng tăng. Khoa sốt xuất huyết hiện phải bổ sung cả giường ra cả hành lang mà vẫn không đủ chỗ. 

Phần lớn những ca bệnh nhập viện đến từ các tỉnh thành lân cận như: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang… Ở đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp là tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh. 

Đến nay, địa phương ghi nhận 589 trường hợp mắc bệnh, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện Đồng Tháp đã tiến hành nhiều biện pháp dập ổ dịch lẫn ngăn ngừa như diệt lăng quăng và tuyên truyền đến người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước