Nạn làm giả trang thiết bị y tế trong dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/04/2020 18:44 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Khẩu trang đã thay thế túi xách hàng hiệu trở thành mặt hàng siêu lợi nhuận mà tội phạm nhắm tới để trục lợi trong thời điểm dịch COVID-19.

Các biện pháp đóng cửa, giãn cách xã hội đã khiến số vụ phạm tội đơn lẻ giảm mạnh ở các thành phố trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm có tổ chức lại gia tăng.

Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol cảnh báo: Các tổ chức tội phạm đang lợi dụng nỗi lo sợ của người dân để kiếm tiền từ các hoạt động buôn bán trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh giả liên quan đến dịch COVID-19.

Một gói 5 chiếc khẩu trang được rao trên mạng với giá hơn 5.000 Euro. Như vậy mỗi chiếc có giá 1.000 Euro, khoảng 27 triệu đồng. Đây là mức giá không tưởng và số khẩu trang này lại là hàng giả.

Tại một nhà kho ở một thành phố phía Tây Bắc Tây Ban Nha, khoảng 2 triệu khẩu trang, quần áo bảo hộ và chất khử trùng các loại đã bị cảnh sát thu giữ. Đây đều là hàng hóa bị đánh cắp. Tội phạm âm mưu đóng gói lại, dán nhãn mác mới và bán ra thị trường. Lô hàng có giá trị tới 5 triệu Euro, tương đương gần 130 tỷ đồng.

Theo Europol, sản xuất, buôn bán hàng giả; tổ chức đánh bạc; mại dâm; buôn bán chất cấm là những lĩnh vực thu lợi chính của nhiều tổ chức tội phạm. Các lệnh đóng cửa, giãn cách xã hội đã khiến nguồn thu của băng đảng tội phạm bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng tìm kiếm lợi nhuận từ các lĩnh vực khác.

Cảnh sát châu Âu đã bắt giữ 120 người, triệt phá hơn 2.500 trang web thực hiện hoạt động buôn bán bất hợp pháp này. Tuy nhiên, Europol kêu gọi giới chức các nước đề cao cảnh giác vì món lợi kinh tế là rất lớn khiến các nhóm tội phạm luôn chờ đợi cơ hội kiếm lợi từ đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước