Tin tặc tấn công các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 14/04/2015 15:03 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm tin tặc được cho là của Trung Quốc đã do thám các công ty và chính phủ các nước Đông Nam Á và Ấn Độ mà không bị phát hiện trong suốt 10 năm qua.

Đây là thông tin Công ty an ninh mạng FireEye, có trụ sở tại Singapore, đưa ra trong báo cáo ngày 13/4.

Theo đó FireEye cho biết từ năm 2005, nhóm tin tặc APT30 đã đánh cắp một cách có hệ thống những thông tin nhạy cảm nhằm vào các chính phủ, tập đoàn và nhà báo. Báo cáo nêu rõ "dựa trên những mục tiêu của APT30, có thể thấy mối quan tâm của nhóm này là các vấn đề chính trị, kinh tế, quân sự của khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, khảo sát của Công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC) cho thấy số vụ tin tặc bị phát hiện trên toàn cầu trong năm 2014 đã lên tới 42,8 triệu vụ, tăng 48% so với năm trước đó. Tuy nhiên, còn rất nhiều vụ chưa được phát hiện do nhiều nạn nhân không biết mình bị tấn công hoặc không thông báo vì lý do an ninh quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước