Tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh sẽ mở cửa cho khách tham quan hàng tháng

Đ.H-Thứ sáu, ngày 18/08/2023 15:31 GMT+7

VTV.vn - Trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh mở cửa đón khách tham quan thường xuyên cho thấy sự cởi mở, thân thiện của chính quyền Thành phố.

Tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh sẽ mở cửa cho khách tham quan hàng tháng - Ảnh 1.

Du khách tham quan sảnh chính trong Trụ sở HĐND-UBND TP Hồ Chí Minh dịp 30/4/2023. Ảnh: Đ.H

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh và Sở Du lịch TP đã thống nhất phương án mở cửa đón khách du lịch tham quan Trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh trong ngày 1 và 2/9. Từ sau thời điểm này, hoạt động đón khách tham quan sẽ duy trì vào mỗi thứ bảy, chủ nhật cuối tháng.

Thông tin được Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh xác nhận chiều 17/8.  

Trước đó, tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh đã lần đầu mở cửa đón công chúng tham quan và dịp lễ 30/4 thu hút hàng ngàn lượt người dân đến chiêm ngưỡng.

Công trình là nơi làm việc của chính quyền TP Hồ Chí Minh, được xây dựng năm 1889, hoàn thành năm 1909, do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế, mô phỏng theo kiểu những lầu chuông ở miền bắc nước Pháp.

Tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh sẽ mở cửa cho khách tham quan hàng tháng - Ảnh 2.

Một tác phẩm điêu khắc trên tầng 1 tòa nhà.

Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh từng có tên gọi Dinh Xã Tây. Từ nhiều năm trước, thành phố có ý định đưa nơi này cùng với một số công trình kiến trúc đặc biệt tại khu vực quận 1 như tòa nhà Hải quan, trụ sở Ngân hàng nhà nước CN TP Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân TP,... vào khai thác du lịch, trở thành điểm đến như Bưu điện TP Hồ Chí Minh để người dân và du khách có cơ hội tham quan những công trình vừa có kiến trúc độc đáo vừa có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử của Thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước