Chứng khoán đi xuống, cổ tức vẫn tăng

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 29/08/2022 13:06 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế thế giới suy trầm, chứng khoán đi xuống, nhưng cổ tức các công ty niêm yết trên toàn thế giới chia cho cổ đông đã tăng trung bình 19% so với năm 2021.

Các doanh nghiệp châu Âu dẫn đầu thế giới, với lượng tiền chia lãi cho cổ đông tăng tới 30%. Một nghiên cứu công bố tuần qua cho thấy, nhìn chung, đầu tư chứng khoán dài hạn ăn cổ tức vẫn có lợi hơn là lướt sóng đầu cơ ngắn hạn.

Hiện đang là mùa chia cổ tức từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của năm 2021, các doanh nghiệp đã chia lãi cho cổ đông ở mức cao kỷ lục, hơn thời trước đại dịch, bất chấp vô số vấn đề do giãn cách phong tỏa, rối loạn cung ứng, khan hiếm nguyên liệu…

Tờ Cinco Días ra tại Tây Ban Nha có bài về nghiên cứu vừa công bố, theo đó các công ty niêm yết trên khắp thế giới đã trả cổ tức trong quý 2 này tăng 11,3%, tổng số tiền lãi chia cho cổ đông đạt mức cao nhất từ trước tới nay, 544,8 tỷ USD. Nếu trừ đi tác động của cổ tức bất thường và tỷ giá hối đoái, thì tổng số tiền cổ tức vừa chia cho cổ đông tăng tới 19,1% so với năm trước đó.

Tờ báo Tây Ban Nha viết: "Năm 2021 hóa ra lại rất thuận lợi, các công ty tăng mạnh được doanh số bán hàng và mở rộng biên độ lợi nhuận nhờ bùng nổ nhu cầu sau đại dịch".

Chứng khoán đi xuống, cổ tức vẫn tăng - Ảnh 1.

Đầu tư chứng khoán dài hạn ăn cổ tức vẫn có lợi hơn là lướt sóng đầu cơ ngắn hạn. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Cổ tức tăng trong khi chứng khoán giảm đang củng cố trường phái đầu tư dài hạn, góp vốn vào doanh nghiệp và hưởng lãi từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh, chứ không phải là đầu cơ lướt sóng ngắn hạn, trông chờ vào chênh lệch giá cổ phiếu.

Tờ Thời báo Thụy Sĩ viết rằng đầu tư truyền thống ăn cổ tức đã đạt hiệu suất tuyệt vời, nhất là trong các ngành kinh doanh nguyên liệu, dịch vụ tài chính và sản xuất xe hơi. Tuy nhiên không chỉ các ngành đó, 94% tổng số công ty niêm yết đã duy trì được hoặc tăng thêm cổ tức chia cho cổ đông.

Nhật báo Jornal de Negócios của Bồ Đào Nha đã phân tích kỹ từng nhóm cổ phiếu. Ngành dầu khí chia cổ tức cao nhất, nhờ lợi nhuận vượt trội do khủng hoảng năng lượng. Doanh nghiệp đứng đầu danh sách chia cổ tức nhiều nhất là công ty dầu khí Petrobras của Brazil. Lĩnh vực có tốc độ tăng chia cổ tức cao nhất là sản xuất xe hơi, đặc biệt là tại Đức và hàng xa xỉ của Pháp.

"Chia cổ tức hẻo nhất là ngành viễn thông và công nghệ, trong đó Samsung, Apple hay Microsoft thậm chí chỉ chia được cổ tức ở mức thấp dưới trung bình", tờ báo cho biết.

Kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhưng cổ tức vẫn tăng và sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong năm sau, đó là nhận định tờ Mặt trời 24h ra tại Italy trích đăng.

Bài báo viết: "Châu Âu chưa tới mức rơi vào suy thoái, có lẽ sẽ khó tránh được suy thoái, nhưng các nhà phân tích vẫn tự tin, kỳ vọng chia cổ tức cho cả năm 2022 này sẽ còn cao hơn nữa. Đầu tư ăn cổ tức doanh nghiệp vẫn là kênh lâu dài mà chắc chắn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước