Doanh nghiệp Mỹ điều trần về chính sách thuế

Phú Nguyễn (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 09:40 GMT+7

VTV.vn - Phiên điều trần này diễn ra gần 2 tháng sau khi Mỹ tuyên bố sẽ áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các doanh nghiệp Mỹ vừa kết thúc 3 ngày điều trần trước Đại diện Thương mại Mỹ về kế hoạch đánh thuế của Chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tham gia điều trần có các ông lớn như Best Buy, General Electric và một số nhóm vận động hành lang. Sau 3 ngày điều trần, gần 120 công ty và tập đoàn công nghiệp Mỹ nhất trí cho rằng cần phải buộc Trung Quốc tuân thủ luật chơi thương mại công bằng và chấm dứt tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, làm thế nào để đạt được mục tiêu này, các thành viên tham gia điều trần lại không đạt được đồng thuận.

Nhóm các công ty sản xuất hàng tiêu dùng và công nghệ phản đối tăng thuế với hàng Trung Quốc vì lo ngại điều này sẽ làm tăng chi phí đầu vào và giá tiêu dùng, đồng thời khơi mào cho các biện pháp trả đũa từ Trung Quốc. Các công ty này cho rằng, hai nước nên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán chứ không phải bằng việc tăng thuế lên hàng hóa của nhau.

Trong khi đó, một số công ty sản xuất thép và pin năng lượng Mặt Trời lại ủng hộ kế hoạch tăng thuế của Tổng thống Trump. Đại diện các công ty này cho rằng, tăng thuế là cần thiết nhằm hạn chế hàng giá rẻ của Trung Quốc tràn vào thị trường Mỹ, gây bất lợi cho các doanh nghiệp trong nước.

Phiên điều trần trước Đại diện Thương mại Mỹ đã kéo dài thành 3 ngày, thay vì 1ngày như dự kiến. Ngoài ý kiến của doanh nghiệp, Đại diện Thương mại Mỹ cũng tiếp nhận hơn 2.700 ý kiến đóng góp của công chúng. Điều đó cho thấy sự quan tâm của các doanh nghiệp và người dân Mỹ nói chung đối với chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước