Gỡ khó cho quả thanh long

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 28/08/2021 06:23 GMT+7

VTV.vn - Nhiều giải pháp đã và đang được các Bộ, ngành đưa ra nhằm gỡ khó cho việc xuất khẩu thanh long.

Gỡ khó cho xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có công thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc và Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đề nghị tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan các mặt hàng nông sản đặc biệt trái thanh long sang Trung Quốc khi có thông tin phía bạn tạm ngừng nhập quả thanh long của Việt Nam.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng của Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi trong kiểm dịch, cho xuất khẩu trở lại đối với Thanh Long tại cửa khẩu Hà Khẩu - Lào Cai.

Hai tỉnh Bình Thuận và Long An, nơi có diện tích trồng thanh long lớn nhất cả nước cũng khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu cần liên tục cập nhật thông tin từ phía cửa khẩu, để chủ động kế hoạch giao hàng, tránh ún ứ tại cửa khẩu.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, giá thanh long tại Bình Thuận và Long An vẫn ở mức thấp, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động.

Gỡ khó cho quả thanh long  - Ảnh 1.

Giá thanh long tại Bình Thuận và Long An vẫn ở mức thấp. Ảnh minh họa - Dân trí.

Nỗ lực tìm kiếm thị trường cho trái Thanh Long

Nhìn lại 6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt hơn 2 tỷ USD, xuất khẩu thanh long chiếm trên 32%. Nhìn vào con số này có thể thấy việc xuất khẩu thanh long còn gặp khó, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành rau quả trong thời gian tới.

Vì vậy, ngoài việc thúc đẩy thông thương thanh long vào thị trường Trung Quốc, việc chuyển hướng vào thị trường tiềm năng đã được nhiều doanh nghiệp tính đến.

Gỡ khó cho quả thanh long  - Ảnh 2.

Việc chuyển hướng xuất khẩu thanh long vào thị trường tiềm năng đã được nhiều doanh nghiệp tính đến. Ảnh minh họa - Dân trí.

Công ty CP Nafoods Tây Bắc chuyên xuất khẩu chanh leo sang thị trường EU, nhưng bắt đầu từ năm nay họ đang tính đến việc đưa thêm trái thanh long của Bình Thuận, Long An sang EU.

Bà Phan Thu Thủy - Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Nafoods Tây Bắc cho biết: "Thực tế chúng tôi đã đưa thanh long đi rồi nhưng số lượng ít. Thời gian tới, chúng tôi hướng đến xuất khẩu nhiều hơn, dài hạn hơn". 

Theo các doanh nghiệp, EU là thị trường ưu chuộng trái thanh long, tuy nhiên việc đầu tư vườn trồng đủ tiêu chuẩn không phải ai cũng làm được. Số tiền đầu tư gần gấp đôi việc trồng thanh long đại trà.

Nắm bắt được thực tế này, ngoài việc hướng đến thị trường cấp cao với tiêu chuẩn khắt khe thì Bộ Công Thương còn hướng các doanh nghiệp trong nước tìm đến thị trường khá tiềm năng như Ấn Độ, Pakistan.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến trên quy mô toàn cầu để tiếp tục tìm đầu ra cho trái thanh long.

Sơn La xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang Nga Sơn La xuất khẩu 10 tấn thanh long ruột đỏ sang Nga Thanh long Việt Nam bán tại Australia giá 80.000 đồng/quả Thanh long Việt Nam bán tại Australia giá 80.000 đồng/quả Hơn 14.000 tấn thanh long xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai Hơn 14.000 tấn thanh long xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước