Hoàn thuế giá trị gia tăng còn vướng

Nguyễn Trung-Thứ hai, ngày 12/06/2023 06:05 GMT+7

VTV.vn - Tổng số tiền được dành cho quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng của năm nay là 186.000 tỷ đồng, nhưng hiện tại mới chỉ hoàn thuế được 1/4 dự toán.

Mặc dù Thủ tướng đã có công điện chỉ đạo, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có văn bản đôn đốc cục thuế các tỉnh, thành phố về đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên tiến độ còn chậm.

Từ tháng 11/2022, Công ty Dệt kim Đông Xuân đã nộp hồ sơ đến Cục Thuế Hà Nội đề nghị được hoàn trên 12 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa được hoàn thuế, bởi trong bộ hồ sơ có một số hóa đơn mua vật tư của những doanh nghiệp không kê khai nộp thuế hoặc đã bỏ trốn và bị cơ quan thuế đưa vào diện rủi ro cao.

"Những hồ sơ chứng từ đã hoàn thiện thì đề nghị Cục Thuế và cơ quan quản lý nhà nước cho chúng tôi được hoàn thuế trước, còn những gì Cục Thuế cảm thấy rủi ro thì dừng lại", ông Nguyễn Đăng Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Xuân, nói.

"Những hồ sơ đầy đủ đúng quy định sẽ triển khai hoàn ngay. Tuy nhiên những hồ sơ nào có rủi ro, chúng tôi phải xác minh, đối chiếu để làm rõ hóa đơn đầu vào, xác minh đối với những đơn vị nhập khẩu bên nước ngoài. Qua xác minh cũng cho thấy nhiều hóa đơn đầu vào là F1 chưa phát hiện rủi ro, đến F2 là phát hiện rủi ro. Lúc đó phải làm việc với doanh nghiệp xem có thực sự mua bán không và hóa đơn có hợp pháp không", ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, cho biết.

Hoàn thuế giá trị gia tăng còn vướng - Ảnh 1.

Tổng cục Thuế đang chỉ đạo cục thuế các tỉnh khẩn trương hoàn thuế ngay đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đã đủ điều kiện hoàn thuế. (Ảnh minh họa - Ảnh: VOV)

Theo Tổng cục Thuế, gần 80% số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đã được cơ quan thuế giải quyết trong vòng 6 ngày làm việc. Số còn lại, hiện có nhiều doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế rất lớn, nhưng khi gửi hồ sơ xác minh, các nước bạn trả lời có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật.

"Doanh nghiệp tinh bột sắn xuất khẩu có tờ khai hải quan, có hợp đồng có chứng từ thanh toán và có hóa đơn, nhưng khi chúng tôi xác minh cơ quan thuế nước ngoài, họ trả lời những doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam là doanh nghiệp không tồn tại. Một số doanh nghiệp đã bỏ trốn, ngừng hoạt động từ lâu. Còn một số doanh nghiệp đang hoạt động thì họ lại cam kết với cơ quan thuế Trung Quốc là không ký hợp đồng với các doanh nghiệp xuất khẩu phía Việt Nam", bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Tổng cục Thuế, thông tin.

Tổng cục Thuế đang chỉ đạo cục thuế các tỉnh khẩn trương hoàn thuế ngay đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đã đủ điều kiện hoàn thuế; đồng thời, tổng hợp các vướng mắc báo cáo các cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ, để nhanh chóng giải quyết các bộ hồ sơ hoàn thuế đang tồn đọng.

Khẩn trương gỡ vướng hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp Khẩn trương gỡ vướng hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

VTV.vn - Tổng cục Thuế yêu cầu khẩn trương rà soát hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của các DN để hướng dẫn DN kê khai, nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo đúng quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước