Kiểm kê khí nhà kính - cơ hội thu hút đầu tư

Tùng Thư-Thứ tư, ngày 09/08/2023 06:16 GMT+7

VTV.vn - Trong xu hướng phát triển xanh của thế giới hiện nay, việc kiểm kê khí nhà kính sẽ mở ra cơ hội về thị trường và thu hút đầu tư.

Hôm nay (8/8), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Sổ tay Phát thải khí nhà kính. Đây là bước thúc đẩy trong lộ trình thực thi kiểm kê khí nhà kính của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Năm 2022, điện năng tiêu thụ gần 130.000 MWh, tức là phát thải gần 56.000 tấn CO2 tương đương. Vừa là đơn vị sản xuất, cũng là đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ đã tiên phong thực hiện kiểm kê khí nhà kính hơn 6 năm qua.

"Việc quản lý và đo lường khí nhà kính trong 6 năm qua đã giúp công ty tối ưu hóa được việc sử dụng năng lượng cũng như tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp công ty đáp ứng những yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh cũng như đáp ứng các mong đợi của các quỹ đầu tư quốc tế", bà Nguyễn Phương Chi, Giám đốc Chiến lược, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ, cho biết.

Kiểm kê khí nhà kính - cơ hội thu hút đầu tư - Ảnh 1.

Người lao động làm việc trong nhà máy của Sợi Thế Kỷ tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Từ tháng 10 năm nay, EU sẽ áp thuế carbon đối với những mặt hàng xuất khẩu vào thị trường này. Còn với thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư quốc tế yêu cầu doanh nghiệp niêm yết phải có báo cáo phát thải khí nhà kính với số liệu chi tiết. Để có thể bắt kịp xu thế này, doanh nghiệp cần có một cuốn sổ tay hướng dẫn cụ thể.

"Cuốn sổ tay hướng dẫn phát thải khí nhà kính đảm bảo có tính thực tiễn và thực hành cao, giúp các doanh nghiệp có thể thực hiện ngay lập tức kiểm kê và báo cáo khí nhà kính", bà Nguyễn Thiên Hương, Quản lý chương trình Tư vấn Phát triển bền vững, Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) Việt Nam, cho hay.

"Các chuyên gia trong và ngoài nước góp ý vào cuốn sổ tay này. Sổ tay này gần như cầm tay chỉ việc để hướng dẫn cho các doanh nghiệp theo từng bước để đưa ra báo cáo chuẩn mực", ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhận định.

Để khởi động lộ trình thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam đã có những quy định bắt buộc kiểm kê khí nhà kính với một số đối tượng từ năm 2022.

Ngoài 1.900 doanh nghiệp phát thải mỗi năm trên 3.000 tấn CO2 tương đương, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán cũng phải có báo cáo phát thải khí nhà kính. Điây vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của doanh nghiệp, đặc biệt trong việc thu hút đầu tư lâu dài. Việc xây dựng báo cáo phát thải khí nhà kính cũng được coi là tiền đề để phát triển thị trường carbon tại Việt Nam trong thời gian tới.

Doanh nghiệp nỗ lực thực hiện kiểm kê, giảm phát thải khí nhà kính Doanh nghiệp nỗ lực thực hiện kiểm kê, giảm phát thải khí nhà kính

VTV.vn - Theo quy định của Bộ TN&MT, bắt đầu từ năm nay, khoảng 1.920 cơ sở phát thải theo danh sách chỉ định đã bắt đầu phải thực hiện kiểm kê định kỳ khí nhà kính phát thải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước