Tôm Việt cạnh tranh với Ecuador và Ấn Độ

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 01/03/2024 20:02 GMT+7

VTV.vn - Trong số các thị trường xuất khẩu chính, tôm Việt sang Trung Quốc tăng trưởng 3 con số đạt 42 triệu USD tháng đầu năm.

Giá trị xuất khẩu tháng 1 đạt 242 triệu USD, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là số liệu vừa được Hiệp hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) công bố dựa trên thống kê từ hải quan. Theo VASEP, xuất khẩu tôm tăng mạnh tháng đầu năm là tín hiệu tích cực cho hoạt động kinh doanh năm nay.

Trong số các thị trường xuất khẩu chính, tôm Việt sang Trung Quốc tăng trưởng ba con số đạt 42 triệu USD tháng đầu năm. Tại thị trường này, tôm Việt đang cạnh tranh với tôm Ecuador, tôm Ấn Độ nhưng theo VASEP, Việt Nam vẫn có cơ hội.

Tôm Việt cạnh tranh với Ecuador và Ấn Độ - Ảnh 1.

Xuất khẩu tôm Việt Nam còn nhiều thách thức

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam cho biết: "Các doanh nghiệp Việt Nam cũng có những phương án, những chủ động về giá thành, về phòng chống dịch và chế biến ra các mặt hàng gia tăng giá trị cao cấp".

Cũng theo đại diện VASEP, ngành tôm có thể chưa lấy được doanh số của năm 2022, nhưng sẽ tăng trưởng trở lại ở hầu hết các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Mặc dù tín hiệu đầu năm lạc quan, theo các doanh nghiệp, xuất khẩu tôm còn nhiều thách thức. Nguồn cung nguyên liệu đang mùa nghịch, lại dịch bệnh nên sản lượng tôm thấp. Ngoài ra, lo ngại về nguy cơ bị áp thuế chống trợ cấp cũng là một rào cản với nhà nhập khẩu ở Mỹ và các công ty xuất khẩu Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết thêm: "Hiện nay, các doanh nghiệp quan tâm nhất đến việc chuẩn bị nguyên liệu và thị trường. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tham gia các chương trình về tiếp xúc khách hàng, phải tiếp tục gia tăng các đơn hàng và luôn chú ý đến việc cạnh tranh với Ecuador và Ấn Độ".

 "Trước đây, chúng ta có 740.000 ha nuôi tôm và cố gắng duy trì diện tích này. Năm nay phấn đầu 1,12 triệu tấn. Như vậy, về nguyên liệu cho chế biến, chúng ta cũng nhích dần, đáp ứng dần cho nhà máy chế biến" - ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo, năm nay xuất khẩu tôm sẽ phục hồi và tăng nhẹ từ 10%-15%, thu về hơn 4 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước