Trung Quốc tăng gấp đôi biên độ giao dịch Nhân dân tệ

Lê Tuyển-Thứ hai, ngày 17/03/2014 11:46 GMT+7

Hôm nay (17/3), thay đổi của Ngân hàng TƯ Trung Quốc (PBOC): “Tỷ giá hối đoái sẽ được phép tăng hoặc giảm 2% so với tỷ giá tham chiếu mà ngân hàng này đưa ra mỗi sáng” bắt đầu có hiệu lực.

Trước đó, ngày 15/3, PBOC đã nới lỏng kiểm soát với đồng Nhân dân tệ, tăng gấp đôi biên độ giao dịch trong ngày của đồng tiền này. Động thái này khẳng định cam kết tăng sức mạnh thị trường tài chính của quốc gia này.

Trong thông báo trên website của mình, PBOC cho biết, PBOC sẽ tiếp tục tăng biên độ giao dịch của đồng Nhân dân tệ, giữ tỷ giá cơ bản ổn định trong mức cân bằng và hợp lý.

Quyết định của PBOC được đưa ra sau khi Nhân dân tệ tăng 2,9% so với USD trong năm 2013, cao hơn nhiều đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi và gây ngạc nhiên cho các thị trường.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, PBOC đã đẩy giá nội tệ xuống để cố gắng không xảy ra chuyện thao túng thông tin thị trường.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước