Việt Nam dẫn đầu nguồn cung tôm cho Australia

Minh Thư-Thứ tư, ngày 11/12/2013 08:35 GMT+7

 Theo Hiệp hội Nhập khẩu Thủy sản Australia (SIAA), tôm là mặt hàng thủy sản Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất vào nước này.

Hàng năm, Australia nhập khẩu 200.000 tấn thủy sản, trị giá khoảng 1 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam là nhà cung cấp lớn thứ ba, sau New Zealand và Trung Quốc.

Phía Australia đánh giá thủy sản Việt Nam có chất lượng tốt, dinh dưỡng cao, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế.

Tuy nhiên, để tăng xuất khẩu vào thị trường này, ngành Thủy sản Việt Nam cần lưu ý đẩy mạnh ba biện pháp, đó là: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại; tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước