Hàn Quốc – Trung Quốc thỏa thuận thúc đẩy quan hệ

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 04/07/2014 09:36 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye trong cuộc hội đàm hôm nay. (Ảnh: Reuters)

Hôm 3/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc 2 ngày.

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tập trung vào các biện pháp tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quan điểm về mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, kêu gọi các nỗ lực nhằm nối lại cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên vốn bị đình trệ từ cuối năm 2008.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký 8 thỏa thuận thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có việc thiết lập một thị trường trao đổi tiền tệ giữa đồng Won và Nhân Dân Tệ và đẩy mạnh thỏa thuận tự do hóa thương mại.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Hàn Quốc kể từ khi ông nhậm chức năm ngoái. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Kim ngạch thương mại giữa hai nước ở mức 229 tỷ USD năm 2013. Hai nước đã khởi động đàm phán về hiệp định tự do thương mại vào tháng 5/2012.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước