TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhật Bản nỗ lực giảm sức ép công việc cho người lao động

Đức Cường - Hồng Khang (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)Cập nhật 13:42 ngày 21/02/2018

(Ảnh minh họa: Forbes)

VTV.vn - Nhật Bản đang nỗ lực tạo dựng một nền văn hóa doanh nghiệp mới, đem lại môi trường làm việc thoải mái, dễ chịu hơn cho người lao động.

Hiệp hội Đóng tàu Nhật Bản mới đây đã khuyến khích các công ty đóng tàu nước này cho phép nhân viên tùy chọn một ngày phù hợp trong tuần, thời điểm họ sẽ được phép về sớm hơn thường lệ. 

Trước đó, vào tháng 2/2017, Nhật Bản đã tiến hành chiến dịch Ngày thứ Sáu vui vẻ, theo đó người lao động sẽ được về sớm vào lúc 15h mỗi thứ Sáu. Tuy nhiên, các công ty cho rằng việc nghỉ phép cần được tiến hành theo hình thức linh hoạt hơn. Một vài tập đoàn lớn như Công ty đóng tàu và kĩ thuật Mitsui đã bước đầu áp dụng thử nghiệm trên thực tế. Đây là thử nghiệm mới nhất trong hàng loạt nỗ lực của Chính phủ và các công ty Nhật Bản nhằm làm giảm áp lực cho người lao động.

Nhật Bản giải quyết bài toán phúc lợi cho lao động cao tuổi Nhật Bản giải quyết bài toán phúc lợi cho lao động cao tuổi

VTV.vn - Người lao động cao tuổi tại Nhật muốn tìm những công việc phù hợp với sức khỏe, trong khi các công ty không muốn kí hợp đồng dài hạn với những người đã nhiều tuổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.