Trung Quốc triển khai thành công xe tự hành trên Mặt Trăng

Anh Tuấn-Chủ nhật, ngày 15/12/2013 17:58 GMT+7

Tàu vũ trụ "Hằng Nga-3" của Trung Quốc đã đáp thành công xuống Mặt Trăng, đưa Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Liên Xô trước đây thực hiện được kỳ tích này.

Trung tâm kiểm soát vũ trụ Bắc Kinh cho biết chỉ vài giờ sau khi tàu vũ trụ "Hằng Nga-3" của Trung Quốc hạ cánh xuống Mặt Trăng, xe tự hành 6 bánh "Thỏ Ngọc" cũng đã tách khỏi tàu vũ trụ và bắt đầu di chuyển trên Mặt Trăng.

Dự kiến, sau khi tách nhau, "Thỏ Ngọc" và "Hằng Nga-3" sẽ chụp ảnh về nhau và bắt đầu các hoạt động nghiên cứu khoa học riêng. Cụ thể, xe tự hành "Thỏ Ngọc" sẽ tiến hành đào, khảo sát cấu tạo địa chất và các thành phần trên bề mặt Mặt Trăng trong vòng 3 tháng, trong khi tàu "Hằng Nga-3" tiến hành thăm dò ngay tại nơi hạ cánh trong vòng 1 năm.

“Hằng Nga-3" là giai đoạn hai trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc, tiếp nối sứ mệnh "Hằng Nga-1" và "Hằng Nga-2" trong các năm 2007 và 2010.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước