TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Vì sao NATO lo ngại cuộc tập trận Zapad của Nga?

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 19:51 ngày 31/08/2017

VTV.vn - Diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-Mỹ và NATO đang leo thang, cuộc tập trận Zapad 2017 đã khiến phương Tây "mất ăn mất ngủ" vì một loạt lý do.

Hiện tại, Nga đã bắt đầu quá trình đưa binh sĩ và khí tài tới Belarus để chuẩn bị cho cuộc tập trận Zapad 2017. Động thái này khiến Mỹ và các quốc gia thuộc khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương Nato tỏ ra lo lắng, hoang mang với các lý do:

Thứ nhất, địa điểm diễn ra cuộc tập trận Zapad 2017 là ở Đông Âu, gần với các nước thành viên NATO như: Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia. Điều này khiến NATO cảm thấy bất an trong bối cảnh khối liên minh quân sự này cũng đang dàn các tiểu đội đa quốc gia ở những nước này để đối phó với Nga.

Thứ hai, NATO lo lắng về quy mô của cuộc tập trận Zapad 2017. Một số đồng minh NATO tin rằng quy mô đợt tập trận sắp tới của Nga có thể lên đến hơn 100.000 binh lính. Trong khi đó, Nga nói rằng nước này sẽ mời quan sát viên nếu quy mô tập trận vượt trên 13.000 quân.

Thứ ba, NATO lo ngại cuộc tập trận cực lớn của Nga sắp tới sẽ được Moscow sử dụng để điều động lực lượng cho những chiến dịch chiến đấu thực sự. NATO đang tỏ ra hoang mang quá mức khi cho rằng cuộc tập trận Zapad 2017 có thể là cái cớ để Nga duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài ở nước ngoài.

Nga - Trung Quốc chuẩn bị tập trận chung Nga - Trung Quốc chuẩn bị tập trận chung Nga và Ấn Độ tập trận chung Nga và Ấn Độ tập trận chung Nga phô trương sức mạnh tại cuộc tập trận Kavkaz 2016 Nga phô trương sức mạnh tại cuộc tập trận Kavkaz 2016

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.