Hậu quả khó lường do hoài nghi tiêm chủng

PV, icon
07:09 ngày 10/06/2014

Hiện nay ở một số nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đang xuất hiện tình trạng phụ huynh từ chối cho con em mình tiêm vaccine.

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên vào cuối thế kỷ XVIII, vaccine đã trở thành công cụ giúp con người thanh toán và đẩy lùi được nhiều bệnh dịch nguy hiểm đặc biệt là ở trẻ em.

Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ đã xếp tiêm chủng mở rộng đứng thứ tư trong 10 thành tựu lớn nhất về y tế công cộng ở thế kỷ XX.

Tuy nhiên, hiện nay ở một số nước trên thế giới trong đó có Việt Nam lại xuất hiện tình trạng các phụ huynh từ chối cho con em mình tiêm vaccine vì nhiều lý do. Việc hoài nghi tiêm vaccine sẽ dẫn đến những ảnh hưởng to lớn như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.

Cùng chuyên mục