Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm cúm ở Nhật Bản tăng kỷ lục

Hoài Linh, icon
06:43 ngày 02/02/2019

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản cho biết: dịch cúm đang lây lan nhanh chóng tại nước này.

Theo thông tin mới nhất do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nước này công bố ngày 1/2, số ca nhiễm cúm trong tuần qua đã lên con số kỷ lục kể từ năm 1999 - thời điểm các trung tâm y tế và bệnh viện tại Nhật Bản bắt đầu thu thập dữ liệu về căn bệnh theo mùa này.

Trong tuần qua, tỷ lệ trung bình các bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus cúm căn cứ trên kết quả xét nghiệm thực tế là 57,09. Đây là tỷ lệ cao hơn mức kỷ lục 54,33 được ghi nhận vào thời điểm đỉnh dịch trong lịch sử căn bệnh này.

Theo thống kê kể từ đầu mùa cúm đến nay 5.000 cơ sở y tế khám chữa bệnh trên cả nước Nhật Bản, tổng số bệnh nhân được cho là nhiễm virus cúm vào khoảng 7,64 triệu người.

Chính phủ Nhật Bản khuyến cáo người dân nên có những biện pháp phòng bệnh cẩn thận, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục