DNNN mới chỉ rút lại 19% vốn đầu tư ngoài ngành

TCKD-Thứ tư, ngày 19/02/2014 10:03 GMT+7

Trong thời gian 2011-2013, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chỉ mới rút lại được 19% tổng vốn đầu tư ngoài ngành, chủ yếu là bán lại cho các doanh nghiệp nội bộ và chỉ có 267 tỷ đồng được bán ra bên ngoài.

Chính phủ yêu cầu đến cuối năm 2015, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải thoái toàn bộ vốn đầu tư ngoài ngành để tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.

Cụ thể, theo báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương, số vốn bán được chỉ đạt 4.164 tỉ đồng trong tổng số 21.797 tỉ đồng mà các doanh nghiệp Nhà nước đã đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính. Con số này đạt 19% so với mục tiêu đặt ra.

Việc rút về phần vốn đầu tư ngoài ngành còn lại, theo Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, sẽ được đẩy mạnh trong hai năm còn lại theo lộ trình đã được xác định. Trong tháng 2 này có thể Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết nhằm giải quyết những vướng mắc trong việc rút vốn, trong đó có thể phải bán dưới mệnh giá.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước