Khủng hoảng ngầm trong ngành công nghệ thông tin Ấn Độ

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/08/2017 16:40 GMT+7

VTV.vn - Các công ty CNTT Ấn Độ gặp nhiều khó khăn và liên tục cắt giảm nhân sự. Đối với một số người, áp lực quá lớn đã đẩy họ vào bước đường cùng vì không thấy tương lai.

Ấn Độ nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Họ đào tạo ra nhân viên và thậm chí là giám đốc làm việc tại thung lũng silicon của Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, một thực tế khắc nghiệt đang xảy ra.

Tòa nhà ở Pune có nhiều công ty công nghệ. Một buổi sáng giữa tháng 7, anh Gopikrishna - một kỹ sư phần mềm đã không thấy đến công ty. Anh đã nhảy từ ban công tự tử và để lại thư tuyệt mệnh rằng anh sợ mất việc. Vụ tự tử này đã phần nào nói lên tình cảnh của các nhân viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Ấn Độ. Các nhà hoạt động đã kêu gọi tăng quyền lợi cho các nhân viên làm việc trong ngành IT.

Pune được xem là nơi lý tưởng để sinh sống nhờ vào nhiều công ty công nghệ cao. Tuy nhiên, kể từ tháng 1/2017 vừa qua, hàng nghìn nhân viên công nghệ thông tin đã bị mất việc làm. Nhiều người nói rằng họ bị bắt buộc phải nghỉ việc và họ không có bất kỳ quyền lợi nào. Họ cũng có rất ít cơ hội tìm việc làm mới trong ngành này. Nhiều người không muốn tiết lộ danh tính vì sợ bị kỳ thị và cuộc khủng hoảng này vẫn khó có thể dừng lại.

Liệu có phải chỉ vì lợi nhuận? Hay họ đang phải tái cơ cấu khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt chính sách thuê ngoài mà ông cho rằng đã lấy đi cơ hội việc làm của người dân Mỹ.

Những nhà kinh tế thuộc Đại học Pune đã phân tích tình hình và nói rằng đó không hẳn chỉ do chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo chuyên gia, sự thay đổi này cũng có mặt tích cực. Trong vòng 15 tới 20 năm qua, họ chỉ tập trung vào những người Ấn Độ có học vấn cao, trung lưu nhưng giờ đây, những người nghèo, học vấn thấp không có chuyên môn đã có cơ hội làm việc.

Tuy nhiên, viễn cảnh này lại không phải là tin vui đối với các nhân viên có trình độ trong ngành công nghệ thông tin với cơ hội việc làm dần bị thu hẹp mỗi ngày. Họ đang kêu gọi chính phủ giúp đỡ.

Cho đến nay, chính phủ Ấn Độ vẫn phủ nhận cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhưng một số nhà quan sát trong ngành công nghiệp này cho biết, những năm sắp tới có thể chứng kiến nửa triệu người bị sa thải trong ngành này và nó có thể dẫn đến tình trạng tuyệt vọng như trường hợp tự sát của kỹ sư 25 tuổi Gopikrishna.

Israel 'khát' nhân lực ngành công nghệ thông tin Israel "khát" nhân lực ngành công nghệ thông tin Công nghệ thông tin là cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0 Công nghệ thông tin là cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0 Ấn Độ trở thành nước đông dân nhất thế giới trong 7 năm nữa Ấn Độ trở thành nước đông dân nhất thế giới trong 7 năm nữa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước