Nokia khánh thành nhà máy tại Bắc Ninh

Thanh Tùng-Thứ hai, ngày 28/10/2013 16:39 GMT+7

 Sáng 28/10, giai đoạn 1 nhà máy sản xuất linh kiện công nghệ cao của Nokia đã chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh.

Giai đoạn 1 của dự án có diện tích trên 65.000 m2, tổng vốn đầu tư 140 triệu USD, trước mắt sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.500 lao động. Ngoài vai trò là trung tâm sản xuất chính của Nokia trong khu vực, cơ sở tại Bắc Ninh sẽ phục vụ cho việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.


‘ Dây chuyền sản xuất hiện đại trong Nhà máy Nokia tại Bắc Ninh. (Ảnh: Hà Nội mới)


Với tổng vốn đăng ký 302 triệu USD trên diện tích 17 ha, khi đi vào sản xuất ổn định, dự án này sẽ có công suất 45 triệu sản phẩm/quý, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động.

Trước mắt, Nokia Bắc Ninh sẽ tập trung sản xuất các dòng điện thoại phổ thông, sau đó sẽ là các dòng điện thoại thông minh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước