Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sang Lào

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/06/2017 21:10 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (bên phải) tiếp Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Lào. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp sang đầu tư vào các lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin tại Lào.

Đây là nội dung được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh tại buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Lào Thansamay Kommasith sáng nay (21/6).

Phó Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chương trình hợp tác giữa 2 nước được triển khai hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Lào cho biết hợp tác trong lĩnh vực viễn thông thời gian qua đã mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, góp phần giúp Lào hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông trong thời gian tới.

Đầu tư của doanh nghiệp Việt tại Lào: 270 doanh nghiệp với 5,12 tỷ USD Đầu tư của doanh nghiệp Việt tại Lào: 270 doanh nghiệp với 5,12 tỷ USD

VTV.vn - Với những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, 270 doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt và kinh doanh tại quốc gia này, với tổng số vốn đầu tư 5,12 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước