Nhiều sai phạm tại các dự án giao thông ở Cần Thơ

Duy Anh-Chủ nhật, ngày 23/02/2014 10:00 GMT+7

Thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải mới đây đã có kết luận về 4 dự án xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách do Sở Giao thông - Vận tải Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Theo kết luận số 1135 về công tác quản lý, thực hiện các dự án công trình giao thông từ năm 2009 đến nay của Sở Giao thông - Vận tải Cần Thơ có 4 dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách xảy ra sai phạm là: Dự án Đường Thới Thuận - Thạnh Lộc (dài 12km, tổng vốn ban đầu là 4,84 triệu USD); Dự án Mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui (dài 7km, vốn đầu tư 886 tỷ đồng); Dự án Mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Ngã tư Bến Xe - Trà Nóc (dài 7km, đầu tư 1.398 tỷ đồng); Dự án Đường nối Vị Thanh - Cần Thơ qua TP Cần Thơ (vốn đầu tư 470 tỷ đồng).

Chủ đầu tư 4 dự án đã để xảy ra nhiều sai sót, hạn chế trong công tác quản lý và điều hành dự án tại hầu hết các khâu quan trọng, từ khảo sát thiết kế; đấu thầu, thực hiện hợp đồng... tới nghiệm thu thanh toán cho các đơn vị thi công.

Theo số liệu của đoàn Thanh tra, hiện Sở Giao thông - Vận tải Cần Thơ còn nợ khối lượng của các đơn vị thi công tại 4 dự án nói trên tới 174 tỷ đồng. Bộ Giao thông - Vận tải yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải Cần Thơ kiểm điểm rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, sai sót; xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp và báo cáo về Bộ Giao thông - Vận tải trước ngày 15/3/2014.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước