Phối hợp công tác dân vận trong quân đội

Quỳnh Trang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/11/2016 19:24 GMT+7

Đồng chí Trương Thị Mai và Thượng tướng Lương Cường trao Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích tốt trong công tác dân vận. (Ảnh: qdnd.vn)

VTV.vn - Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp và ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 đã được diễn ra.

Sáng 3/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã dự Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp và ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài. Những năm qua, chương trình phối hợp công tác dân vận trong quân đội được tổ chức chặt chẽ, toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Hình thức tổ chức, hoạt động dân vận có những nét mới, sáng tạo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngay từ cơ sở. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng lưu ý tới đây, các đơn vị trong toàn quân cần tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiều hoạt động sâu sát địa bàn, tình hình thực tế; chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 - 2021 với nhiều nội dung, như vận động quần chúng nhân dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, xây dựng nông thôn mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước