Sử dụng chế phẩm xử lý nước sông, hồ Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/06/2019 12:49 GMT+7

Vận chuyển các tấm vật liệu thiên nhiên Bioreactor để lắp đặt xuống sông Tô Lịch. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Đoàn công tác của TP Hà Nội vừa kiểm tra, khảo sát kết quả sử dụng chế phẩm xử lý nước theo công nghệ mới của châu Âu tại một số khu vực sông, hồ trên địa bàn.

Kiểm tra tại khu vực sông Tô Lịch, đoàn kiểm tra trực tiếp đánh giá mẫu nước sông được thử nghiệm xử lý với chế phẩm công nghệ châu Âu sau các khoảng thời gian khác nhau.

Theo đó, sự khác biệt về độ trong của nước đã qua xử lý và nước sông ban đầu có thể nhận biết rõ ràng. Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn, mùi hôi của nước đã giảm đi đáng kể.

Trước đó, tại khu vực sông Tô Lịch, công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản cũng đã được thử nghiệm và đạt được những hiệu quả bước đầu. Ngoài ra, Hà Nội cũng đang thử nghiệm công nghệ xử lý nước của Mỹ tại Hồ Trúc Bạch.

Sau thời gian thử nghiệm, kết quả xử lý sẽ được công bố, lấy ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, nhà khoa học trước khi xem xét có nhân rộng, áp dụng trên các khu vực khác hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước