Thủ tướng: "Chưa có lửa trong lòng mình, ngành mình thì hãy nhóm lên"

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/08/2017 11:01 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ cần thảo luận để đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sáng nay (3/8), phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các Bộ trưởng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành cần phải nhận diện đúng những vấn đề đang đặt ra đối với ngành mình và địa phương mình, để giải quyết kịp thời, vì chủ trương của Chính phủ đúng nhưng các Bộ trưởng và lãnh đạo địa phương không làm đến nơi đến chốn thì khó thành công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong tháng 7 vừa qua, tình hình phát triển kinh tế tiếp tục có nhiều diễn biến tích cực. Công cuộc phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo quyết liệt, rất nhiều vụ việc tham nhũng đang được khẩn trương xử lý, đặc biệt là vụ Trịnh Xuân Thanh và vụ Trầm Bê; Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kết luận kỷ luật nhiều vụ việc, tạo ra không khí quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực trong toàn xã hội.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu rõ tình trạng người dân và doanh nghiệp vẫn phàn nàn nhiều về hệ thống hành chính nhất là cấp huyện, thị xã, cơ sở còn nhiều phiền hà, chưa ngăn chặn được tiêu cực.

"Tôi hoan nghênh TP Hà Nội đã đình chỉ công tác để kiểm điểm Phó Chủ tịch phường Văn Miếu" - Thủ tướng nhấn mạnh liên quan đến vụ việc chậm cấp giấy chứng tử ở phường này.

Thủ tướng: Chưa có lửa trong lòng mình, ngành mình thì hãy nhóm lên - Ảnh 1.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Chính phủ cần thảo luận để đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và nhất là tháo gỡ gánh nặng chi phí về thời gian và tiền bạc của người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

"Anh nào chưa có lửa trong lòng mình, trong ngành mình thì hãy nhóm lên..." - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về tình hình bệnh sốt xuất huyết lần đầu tiên lan rộng trong cả nước khiến 60.000 người bị mắc, 50.000 người phải nhập viện và đặc biệt đã có 17 người thiệt mạng.

Trong phiên họp sáng nay, Chính phủ sẽ cho ý kiến vào 6 dự án luật và nghị định. Chiều nay, Chính phủ sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.

Chính phủ họp thường kỳ tháng 7

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước