Thủ tướng tiếp Thủ hiến bang Ontario của Canada

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 06/12/2017 19:26 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ hiến bang Ontario của Canada Kathleen Wynne

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Thủ hiến bang Ontario của Canada Kathleen Wynne vào chiều nay (6/12).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong 4 tỷ USD kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Canada thì bang Ontario đã đóng góp tới 3 tỷ USD. Hơn nữa, với cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam ở Ontario luôn đoàn kết và hướng về Tổ quốc, chuyến thăm Việt Nam của Thủ hiến Ontario chính là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada.

Thủ tướng nhấn mạnh, tại Hội nghị Cấp cao APEC vừa qua, các nước đã nhất trí với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, vì thế trong thời gian tới các doanh nghiệp hai nước có thể đẩy mạnh hợp tác, bởi kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Canada còn thấp so với tiềm năng, nhất là so với kim ngạch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thủ hiến Kathleen Wynne khẳng định, bang Ontario vinh hạnh được đi đầu triển khai Khuôn khổ hợp tác mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Justin Trudeau vừa thông qua vào tháng trước. Bà cũng cho biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này có 50 nhà doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Bang, đặc biệt là nhiều tổ chức phi lợi nhuận mong muốn đóng góp vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giáo dục ở Việt Nam. Hiện Bang Ontario chiếm 40% Tổng sản phẩm trong nước của Canada.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước