Triển khai Luật sửa đổi, bố sung Luật phòng, chống tham nhũng

Thu Trà -Thứ tư, ngày 23/01/2013 16:05 GMT+7

Ảnh: TTXVN

Sáng 23/1, Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và thực hiện Nghị quyết 37/2012/QH13 của Quốc hội đã được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Trong thành tựu chung của đất nước trong năm 2012 có phần đóng góp quan trọng của Chính phủ, các bộ, ngành thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các cơ quan hữu quan trong việc triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống tham nhũng; tạo được chuyển biến tích cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm, tham nhũng còn diễn biến phức tạp, trong một số lĩnh vực có xu hướng gia tăng, nghiêm trọng hơn cả về quy mô và tính chất. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm, tham nhũng hiệu quả chưa cao, hiệu lực răn đe, phòng ngừa còn thấp. Công tác điều tra, phát hiện, xử lý tội phạm, việc thực hiện kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác thực hành quyền công tố còn bỏ lọt tội phạm hoặc vẫn để xảy ra một số trường hợp oan sai. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp. Việc xem xét, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm dân sự chuyển biến chậm. Hiệu quả công tác giáo dục giáo dục, cải tạo phạm nhân còn hạn chế, số người tái phạm cao. Những vấn đề này đang gây bức xúc trong nhân dân. Trong bố cảnh đó, Quốc hội đã ra Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống tham nhũng để có giải pháp tích cực, kiên quyết khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác tư pháp, về đấu tranh phòng chống tội phạm, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác này. Nghị quyết giao Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể và yêu cầu phải tăng cường trách nhiệm, khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kết quả của Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

Tại Hội nghị, đại diện Thanh tra Chính phủ báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp báo cáo kế hoạch và tình hình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước