Ủy ban TVQH thảo luận thực hiện BHYT

Quang Hiệu-Thứ tư, ngày 11/09/2013 16:58 GMT+7

 Sáng nay (11/9), dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy Ban TVQH đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT giai đoạn 2009-2012.

Theo báo cáo của Ủy ban các vấn đề xã hội, sau 20 năm thực hiện chính sách pháp luật về BHYT và 4 năm thực hiện luật BHYT nước ta đang từng bước tiếp cận mục tiêu BHYT toàn dân, góp phần thực hiện công bằng xã hội, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như tỷ lệ tham gia đóng BHYT của nhiều địa phương còn dưới 50%; kết dư quỹ BHYT chưa được phân bổ hợp lý, chất lượng khám chữa bệnh BHYT ở tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu, thủ tục khám chữa bệnh, thanh toán BHYT rườm rà; tình trạng sai thông tin, cấp chậm, trùng thẻ BHYT còn diễn ra ở nhiều địa phương.

‘ Toàn cảnh cuộc họp của Ủy ban TVQH (Ảnh: VTV News)

Đóng góp vào báo cáo của Đoàn giám sát, theo Ủy ban TVQH cần làm rõ hơn vì sao BHYT phát triển không đồng đều; tại sao có tình trạng vượt tuyến tăng nhanh theo các năm, làm rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành về thực hiện chính sách BHYT; cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quỹ BHYT, chính sách BHYT, triển khai các biện pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng cấp trùng, cấp nhầm và cấp khống thẻ BHYT.

Bên cạnh đó, Ủy ban TVQH cho rằng, báo cáo giám sát cũng nên chỉ rõ ai chịu trách nhiệm đối với những vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện chính sách BHYT.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước