Bộ Văn hóa xác minh vụ bán đấu giá sắc phong Việt Nam

Hà Linh (th)-Thứ sáu, ngày 14/04/2023 09:59 GMT+7

Sắc phong Việt Nam bị rao bán đấu giá trên mạng tại Trung Quốc.

VTV.vn - Bộ VHTT&DL đã phản hồi thông tin liên quan đến vụ việc nhiều sắc phong Việt Nam có thể đang bị rao bán tại Trung Quốc.

Nhiều sắc phong của Đền Quốc tế bất ngờ bị rao bán trên một trang mạng Trung Quốc với giá từ 10 - 12 triệu đồng. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết đã nắm được thông tin về vấn đề này.

Hiện Bộ đã giao Cục Di sản văn hóa gửi công văn cho 8 địa phương nhằm xác minh cụ thể số lượng sắc phong được giao bán, đồng thời xác minh tính chân thực của vụ việc. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ gửn văn bản tới Bộ Ngoại giao đề nghị Lãnh sự quán tại Thượng Hải (Trung Quốc) xác minh thêm thông tin, từ đó mới đề ra những giải pháp tiếp theo.

Trong khi đó, đại diện UBND xã Dị Nậu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cho biết đền Quốc tế trên địa bàn đã bị trộm vào tháng 5/2021. Kẻ trộm đã phá két sắt, lấy đi nhiều sắc phong, sách cổ - những cổ vật có giá trị về mặt văn hóa, lịch sử.

Khi nhắc tới kế hoạch đưa sắc phong "hồi hương", Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ - ông Nguyễn Đắc Thủy - cho biết đây là vấn đề cần sự bàn thảo của cơ quan ngoại giao, cơ quan quản lý Nhà nước về di sản và cơ quan cảnh sát điều tra. 

Phiên đấu giá của công ty Trung Quốc dự kiến bao gồm 672 món cổ phần, đa phần là thư tịch cổ, trong đó có 12 sắc phong của Việt Nam niên đại thời Lê và Nguyễn. Phiên đấu giá sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước