Ngành công nghiệp sáng tạo có tiềm năng phát triển to lớn

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 15/11/2015 07:09 GMT+7

VTV.vn - Tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đã được thể hiện gần như trọn vẹn tại buổi khai mạc triển lãm Creative Show Hanoi.

Tối 14/11, Hanoi Creative phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh Nhân Sáng Tạo đã khai mạc triển lãm đầu tiên về ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam mang tên Creative Show Hanoi. Đây được xem là nỗ lực ban đầu nhằm giới thiệu tiềm năng và thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp sáng tạo, ngành kinh tế được xem là có triển vọng phát triển mạnh mẽ.

Cho đến nay, ước tính ban đầu cho thấy, công nghiệp sáng tạo đã ghi dấu ấn sự phát triển kinh tế chung của cả nước với mức đóng góp từ 3 - 5% tổng GDP vào năm 2008. Trong khi đó, công nghiệp sáng tạo được cho là đóng góp tới 10% GDP toàn cầu, bao gồm ngành kinh tế mà giá trị của sản phẩm, dịch vụ được tạo ra từ sự sáng tạo, kỹ năng và tài năng của cá nhân hoặc tập thể. Ông Lê Quốc Vinh, chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nhân Sáng Tạo cho biết: "Sau 3 năm vận động, đây chỉ là một cuộc trình diễn ban đầu nhằm giới thiệu đến công chúng khái niệm về công nghiệp sáng tạo cũng như định danh các nghề thuộc ngành kinh tế sáng tạo tại Việt Nam. Thay vì sử dụng nguồn tài nguyên có sẵn, công nghiệp sáng tạo sử dụng tài nguyên vô giá của con người là sự sáng tạo, đây là một ngành có tiềm năng vô cùng to lớn và chắc chắn sẽ có nhiều đóng góp thực tiễn cho nền kinh tế quốc dân".


Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nhân Sáng Tạo phát biểu trong lễ khai mạc

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nhân Sáng Tạo phát biểu trong lễ khai mạc

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đặng Huy Đông có mặt tại buổi khai mạc cho biết: "Trên tinh thần ủng hộ của một cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có chức năng tạo dựng một môi trường pháp lý để phát triển doanh nghiệp quốc gia nói chung, trong đó có các doanh nghiệp ngành công nghiệp sáng tạo. Tôi rất hoan nghênh ý tưởng và sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo cũng như các cá nhân, thành viên, tổ chức đang hoạt động, tạo nên những sản phẩm sáng tạo mang đến đây hôm nay".


Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đặng Huy Đông tham dự lễ khai mạc

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đặng Huy Đông tham dự lễ khai mạc

Hiện các chuyên gia xếp 15 ngành sau vào công nghiệp sáng tạo: Thiết kế, tạo mẫu công nghiệp; Thiết kế đồ họa; Quảng cáomarketing; Truyền thông; Báo chí, xuất bản; Nội dung số; Thủ công mỹ nghệ; Thiết kế thời trang; Nghệ thuật biểu diễn; Âm nhạc; Thiết kế games và phần mềm; Điện ảnh, truyền hình; Kiến trúc; Ẩm thực; Tư vấn sáng tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh tại triển lãm:


Triển lãm thu nhỏ Creative Show Hanoi thể hiện cái nhìn toàn cảnh về ngành công nghiệp sáng tạo với các gian trưng bày sản phẩm đặc sắc

Triển lãm thu nhỏ Creative Show Hanoi thể hiện cái nhìn toàn cảnh về ngành công nghiệp sáng tạo với các gian trưng bày sản phẩm đặc sắc


Buổi triển lãm mang đến nhiều điều mới mẻ và nhận thức sâu sắc về ngành công nghiệp sáng tạo.

Buổi triển lãm mang đến nhiều điều mới mẻ và nhận thức sâu sắc về ngành công nghiệp sáng tạo.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước