TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bình Định: Lễ dâng hương kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Văn Giang, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 18:50 ngày 19/02/2018

VTV.vn - Lãnh đạo tỉnh Bình Định, nhân dân địa phương cùng đông đảo du khách đã dâng hoa, dâng hương tại Đài Kính Thiên, Đền thờ song thân Tây Sơn Tam Kiệt và Bảo tàng Quang Trung.

Cách đây 229 năm, phong trào nông dân Tây Sơn mà đỉnh cao là Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 đã đánh đuổi 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, thu giang sơn về một mối. Để tưởng nhớ công đức của ba anh em nhà Tây Sơn là Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và các tướng lĩnh cùng nghĩa quân Tây Sơn, trong chiều 19/2, lãnh đạo tỉnh Bình Định, nhân dân địa phương cùng đông đảo du khách đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài Kính Thiên, Đền thờ song thân Tây Sơn Tam Kiệt và Bảo tàng Quang Trung. Đây là nghi lễ đầu tiên, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2018).

Tết Kỷ Dậu 1789, với cuộc hành quân và tấn công thần tốc, Nghĩa quân Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đã đập tan 29 vạn quân Thanh xâm lược làm nên chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi – Đống Đa. Hơn 2 thế kỷ đã trôi qua, nhưng chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa cùng với tinh thần Tây Sơn thượng võ vẫn đang tiếp sức cho các thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hàng năm, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, Bảo tàng Quang Trung mở cửa miễn phí để du khách về tưởng nhớ nhà Tây Sơn. Ngoài ra, du khách còn được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao như xem biểu diễn trống trận Tây Sơn, bài chòi, võ cổ truyền và các trò chơi dân gian…

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.