TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng tổ chức đối thoại với người dân khu vực hai nhà máy thép gây ô nhiễm

Ngọc Bích (VTV8)Cập nhật 19:23 ngày 27/02/2018

VTV.vn - Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo hai nhà máy thép ở xã Hòa Liên đã có buổi đối thoại với người dân nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm

Trước vụ việc gần hàng trăm người dân các thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2 (xã Hòa Liên, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bao vây hai nhà máy thép Dana Ý và DaNa Úc tối 26/2; chiều nay (27/2), Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và đại diện lãnh đạo hai nhà máy thép đã có buổi đối thoại với người dân nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm mà hai nhà máy này gây ra trong thời gian qua.

Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến tập trung phản ảnh tình trạng ô nhiễm môi trường và chính quyền thành phố chậm di dời dân như đã hứa. Theo người dân, chính quyền thành phố đã hứa cuối năm 2017 sẽ giải tỏa 50% số hộ dân đi khỏi khu vực nhà máy và năm 2018 sẽ giải tỏa dứt điểm nhưng đến bây giờ công việc chưa đâu vào đâu.

Nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần phải giải quyết sớm hai vấn đề: một là di dời nhà máy thép, hai là di dời người dân đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống về lâu về dài cho người dân. Về kiến nghị sớm di dời dân, thành phố Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương xây dựng Khu tái định cư Hòa Liên 6 để bố trí, hiện đang kiểm định các hộ để có mức đền bù phù hợp. Thành phố cũng yêu cầu cơ quan chuyên môn xem xét phạm vi giải tỏa trong bán kính 500m để đảm bảo người dân không bị ảnh hưởng.

Mặc dù lãnh đạo thành phố đã có động thái tích cực là tổ chức họp mặt người dân 2 thôn nhưng do cuộc họp khẩn cấp nên số hộ dân trong thôn tập trung không đông đủ. Do vậy, ngày mai 28/2, lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức lại cuộc họp để lấy ý kiến của người dân.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.