TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Tuyên phạt 18 tháng tù người đe dọa giết Chủ tịch UBND thành phố

Đỗ Vinh, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 17:05 ngày 09/02/2018

Bị cáo Đào Tấn Cường (SN 1969, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh Đà Nẵng) tại phiên tòa.

VTV.vn - Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Đào Tấn Cường mức án 18 tháng tù giam về tội "đe dọa giết người".

Sáng 9/2, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Tấn Cường (SN 1969, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng - nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex Chi nhánh Đà Nẵng) về tội "đe dọa giết người". Trước đó, ngày 16/1, phiên toà đã bị hoãn do bị cáo Đào Tấn Cường có đơn vắng mặt với lý do sức khỏe.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trong ngày 11/7/2017, ông Đào Tấn Cường đã  nhắn tin vào số máy cá nhân của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nội dung ám chỉ sẽ gây nguy hiểm đến cá nhân ông Thơ cũng như người thân trong gia đình. Ngoài ra, bị cáo Đào Tấn Cường còn có hành vi nhắn tin tương tự đe dọa giết ông Trần Phước Sơn – Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng. Sau quá trình điều tra, ông Đào Tấn Cường đã bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt khẩn cấp ngày 19/8/2017 và bị khởi tố ngày 30/8/2017 về hành vi đe dọa giết người.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 9/2, với tư cách là người bị hại, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và ông Trần Phước Sơn – Phó Chánh văn phòng UBND thành phố đã vắng mặt và ủy quyền cho luật sư tham gia phiên xét xử.

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Đào Tấn Cường đã thừa nhận hành vi của mình do lo sợ thanh tra khu biệt thự L09 có diện tích hơn 9.000 m2 tại khu vực Suối Đá, quận Sơn Trà mà vợ của bị cáo Đào Tấn Cường từng đứng tên sở hữu.

Chiều 9/2, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đào Tấn Cường mức án 18 tháng tù giam, tính từ ngày tạm giam, theo điểm a,b khoản 2, điều 103, và khoản 2 điều 46 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.