TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Góc khuất các loại trà sữa không có nguồn gốc rõ ràng

Tấn Quýnh, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 09:31 ngày 23/01/2018

VTV.vn - Những ngày qua, nhiều người lo lắng về độ an toàn của trà sữa. Câu hỏi đặt ra, loại thức uống vốn được bán tràn lan, được tiêu thụ rất mạnh, có được kiểm soát hay không?

Trở lại vụ việc một bé gái ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa bị ngộ độc nghi ngờ do uống trà sữa. Đến thời điểm này (22/1), vẫn chưa có kết luận cuối cùng trường hợp ngộ độc này có phải là do trà sữa hay không, nhưng những ngày qua, nhiều người một lần nữa lo lắng về mức độ an toàn của trà sữa. 

Ở thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), hàng chục quán trà sữa rải khắp các tuyến đường, trên những xe đẩy dọc đường hay được giao bán tận nơi. Chỉ cần 5-7.000 đồng là có ngay một ly trà sữa, nhìn là muốn uống ngay. Người lớn đã vậy, trẻ con thì lại càng hơn thế, không ít đứa trẻ một tuần có đến 3-4 lần uống trà sữa. Không phải lúc nào, những đứa trẻ cũng tìm mua loại trà sữa theo lời dặn của cha mẹ. Mà ngay cả các phụ huynh lúc này cũng không dám chắc sự lựa chọn của mình là đúng khi có quá nhiều loại trà sữa bày bán. Nhiều người tìm đến loại trà sữa đắt tiền nhưng cũng chẳng lấy gì làm an tâm. Thậm chí có gia đình quá lo sợ cấm con trẻ uống trà sữa.

Tìm câu trả lời về mức độ an toàn của trà sữa, phóng viên VTV8 đã có mặt ở những khu chợ cung cấp nguyên liệu trà sữa. Không thể đếm hết bao nhiêu nhãn hiệu các loại thạch, trân châu cũng như hương liệu pha chế trà sữa. Nguồn gốc, chất lượng ra sao, khó ai biết được… Ngay từ khâu sản xuất, phân phối nguyên liệu trên thị trường, việc kiểm soát đã là chuyện vô cùng khó, nên đến khi nguyên liệu đã đưa về các quán trà sữa thì việc kiểm soát an toàn chất lượng lại càng gần như bỏ ngõ. Ngay cả những người bán trà sữa cũng thừa nhận rằng không dễ biết được những gì đằng sau những ly nước này.

Nhiều người đã gọi uống trà sữa như là một trào lưu. Điều đáng nói, trào lưu đó đang lan rộng đến vùng nông thôn, nơi mức chi tiêu không nhiều nên kéo theo nhiều loại trà sữa rẻ tiền, chất lượng chưa được kiểm soát bùng phát. 

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.