TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh tăng cường phòng chống gian lận thương mại dịp giáp Tết

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 17:25 ngày 05/02/2018

VTV.vn - Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Tĩnh đang diễn ra phức tạp đặc biệt là khoảng thời gian giáp Tết nguyên đán.

Trong năm 2017 vừa qua, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã đấu tranh, xử lý trên 6.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, với tổng trị giá xử phạt hơn 77 tỷ đồng. Trong đó đã tiến hành khởi tố 31 vụ với 43 bị can. Không chỉ ở khu vực nội địa mà tại các tuyến biên giới, cửa khẩu, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến hết sức phức tạp, nhất là vào thời điểm cuối năm. Lực lượng Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo đã phải tăng cường công tác kiểm tra trước những thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh của các đối tượng vi phạm.

Một khi những hàng hóa này được thẩm lậu vào nội địa sẽ sinh ra một khoảng chênh lệch khá lớn về giá cả trên thị trường. Nếu sự vào cuộc của cơ quan chức năng giữa các địa phương thiếu đồng bộ, quyết liệt thì sẽ tạo cơ hội cho các đối tượng trục lợi, ảnh hưởng đến thị trường và sự thiệt thòi của người tiêu dùng.