TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

IS thừa nhận đánh bom tại cơ sở bầu cử ở Afghanistan

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 07:59 ngày 23/04/2018

Nhân viên an ninh tại hiện trường vụ đánh bom bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở Kabul. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom ở bên ngoài một trung tâm đăng ký bầu cử tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Hãng tin Amaq của IS thừa nhận, IS đã tiến hành vụ đánh bom. Tuy nhiên, Amaq không cung cấp thông tin chi tiết cũng như đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh cho thông tin hãng này đưa ra.

Theo Cảnh sát trưởng thành phố Kabul, kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bom khi trà trộn trong đám đông người đang đứng trước cổng ra vào của một trung tâm đăng ký bầu cử ở phía Tây Kabul, nơi có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống. Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan cho biết, 48 người đã thiệt mạng và 112 người bị thương.  


Đánh bom liều chết tại trung tâm đăng ký bầu cử ở Afghanistan Đánh bom liều chết tại trung tâm đăng ký bầu cử ở Afghanistan

VTV.vn - Ngày 22/4, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra bên ngoài một trung tâm đăng ký bầu cử ở Thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.