TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em vùng nông thôn

Lô Thanh, Trung Nghĩa (Đài PT-TH Lâm Đồng)Cập nhật 08:35 ngày 06/08/2018

VTV.vn - Một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn đuối nước ngoài việc trẻ em tắm sông, suối, ao hồ, còn ở ngay chính ao dự trữ nước tưới cho cây trồng bằng bạt ni lông.

Hồ chứa nước tưới cà phê bằng bạt ni lông của gia đình ông Nguyễn Bách Đoan (thôn 6, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) được đào từ nhiều năm nay. Hồ nước chỉ rộng 6 mét, nhưng độ sâu hơn 3 mét và không hề có rào chắn cũng như biển cảnh báo nào. Và những hồ chứa nước kiểu này là một trong nhiều nguyên nhân gây ra các vụ đuối nước thương tâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ trước đến nay. Trong mùa hè năm nay, tại 6 xã thuộc huyện Lâm Hà đã xảy ra 2 vụ tai nạn đuối nước từ các hồ chứa nước cà phê. Tại khu vực này hiện vẫn chưa có bất cứ một hồ bơi nào được xây dựng nên việc trang bị kỹ năng cho trẻ là điều vô cùng khó khăn.

Với mục đích phòng chống tai nạn đuối nước cho các em, 2 năm trở lại đây, huyện đoàn Đạ Tẻh đã triển khai chương trình dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi bằng việc tiến hành lắp đặt 2 bể bơi di động... Bể bơi di động được luân phiên lắp đặt ở 11 xã, thị trấn đã thu hút được hàng ngàn thiếu nhi tham gia học bơi.

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn đã có 19 trường hợp trẻ em bị thương tích do đuối nước. Do đó, cùng với việc tạo môi trường sống an toàn cho trẻ, thì việc tăng cường quản lý ao hồ sẽ là những giải pháp hữu hiệu để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ đuối nước xảy ra.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.